Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Dương Thuý Vi đoạt HCV môn Wushu tại World Games 2022

Thứ Tư 13/07/2022 | 08:54 GMT+7

VHO- Tin vui cho thể thao Việt Nam khi nữ VĐV Dương Thuý Vi xuất sắc giành HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật môn Wushu tại World Games 2022 - đại hội thể thao thế giới dành cho những môn và nội dung không được tổ chức tại Olympic, đang diễn ra ở Birmingham (Alabama, Mỹ).

Môn Wushu tại World Games 2022 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13.7 (theo giờ địa phương).  Được biết, các VĐV của nội dung Taolu (biểu diễn) môn Wushu tham dự World Games lần này đều là những người có thứ hạng cao nhất ở nội dung của mình trên bảng xếp hạng thế giới nên việc các VĐV Việt Nam được dự tranh, thi đấu sẽ là cơ hội cọ sát và va chạm không thể tốt hơn. 

Kiếm thuật và Thương thuật là 2 nội dung mà Thuý Vi từng đoạt HCV tại SEA Games 31

Đại diện Việt Nam là 3 nhà vô địch SEA Games 31, trong đó, Dương Thúy Vi tranh tài ở sàn biểu diễn Kiếm thuật và Thương thuật nữ, Hoàng Thị Phương Giang thi đấu hai nội dung Đao thuật và Côn thuật nữ, còn Phạm Quốc Khánh góp mặt ở hai nội dung Nam quyền và Nam côn sở trường.

Trong ngày thi đấu đầu tiên kết thúc vào rạng sáng nay 13.7 theo giờ Việt Nam, Dương Thuý Vi hoàn thành bài Thương thuật với 9.513 điểm để đứng đầu, tiếp đến cô gái sinh năm 1993 thể hiện tốt bài Kiếm thuật và đạt 9.527 điểm tiếp tục đứng vị trí đầu tiên. Sau 2 phần thi, Dương Thuý Vi đạt tổng 19.040 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai là VĐV Winnie Cai (Canada, 18.340 điểm) và VĐV Heeju Seo (Hàn Quốc, 18.320 điểm), qua đó giành tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam tại World Games 2022.

Bảng điểm và xếp hạng phần thi của Thuý Vi cùng các đối thủ

Kiếm thuật và Thương thuật cũng là những nội dung thi sở trường mà Thúy Vi từng vô địch châu Á. Hồi tháng 5 vừa qua tại SEA Games 31 trên sân nhà, Thúy Vi lập cú đúp HCV ở hai nội dung Kiếm thuật và Thương thuật.

World Games 2022 khởi tranh từ ngày 7.7. Thể thao Việt Nam góp mặt đại hội này ở 4 môn: Bóng ném bãi biển, Billiards Carom 3 băng (Trần Quyết Chiến), Muay (Nguyễn Trần Duy Nhất) và Wushu. Tại World Games lần này, Việt Nam không thành lập đoàn thể thao, các VĐV sẽ chủ động cùng HLV và người phụ trách di chuyển theo lịch trình thi đấu từng bộ môn. Tại World Games 2017 tổ chức ở Ba Lan, thể thao Việt Nam giành được 1 tấm HCV của Bùi Yến Ly tại hạng 51kg môn Muay.

LÊ HOÀN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top