Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lâm Đồng: Khởi tố 2 bảo mẫu nghi bạo hành cháu bé 2 tuổi đến nguy kịch

Thứ Hai 18/07/2022 | 13:56 GMT+7

VHO - Sáng 18.7, thông tin từ Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 bảo mẫu trong vụ việc cháu C.P.L (2 tuổi) bị đa chấn thương dẫn đến nguy kịch.

2 đối tượng Vy và Hằng tại Cơ quan điều tra

Cụ thể, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) và Vương Nhật Thảo Vy (27 tuổi), là đối tượng tình nghi gây ra những chấn thương nghiêm trọng đối với cháu C.P.L trong quá trình 2 đối tượng này trông giữ.

Trước đó, vào chiều 16.7, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tiếp nhận 1 bệnh nhi được 1 người phụ nữ đưa đến với tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi. Sau đó, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cứu chữa. Tại đây, thông qua các vết thương trên người cháu bé, các y bác sĩ nghi ngờ có dấu hiệu của hành vi bị bạo hành nên đã trình báo công an.

Cháu L gặp đa chấn thương dẫn đến nguy kịch khi được đưa đến bệnh viện

Qua điều tra, Hằng khai nhận thường dùng tay để đánh vào người và chân cháu L trong quá trình trông coi. Cụ thể, vào ngày 8.7, Vy dùng chân đạp vào người khiến cháu bé té ngã trong nhà và phòng tắm. Hằng cho biết, 3 ngày sau thì cháu L tự đi vào nhà vệ sinh sau đó té ngã ngửa rồi đập đầu xuống nền nhà tắm. Ngày 11.7, trong lúc ngủ, cháu L đã dùng tay cào mặt, chân tay và đập đầu vào tường nhiều lần.  Đến ngày 13.7, cháu L tiếp tục bị té ngã đập đầu xuống nhà do nền nhà Hằng mới lau bị trơn tượt. Đến ngày 16.7, Hằng và Vy cho cháu L ăn trưa thì phát hiện cháu bé bị ói nên đã đưa cháu đi tắm. Sau khi tắm xong, cả hai thấy cháu L môi tím nên cả 2 đã dùng tay đè lên lồng ngực phải của cháu bé để hô hấp 3 lần.  Sau đó, cháu L. khóc nhiều nên cả 2 đã gọi cho anh An (chồng Vy) cùng đưa cháu đến Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Được biết cháu L được mẹ là chị C.T.T (thường trú Đắk Lắk) đến Đà Lạt sinh sống gửi tại một trường mầm non tại phường 9 để chăm sóc. Cuối tháng 6 vừa qua nhà trường tổ chức tổng kết năm học nên chị T đã nhờ bà Cao Thị Đào đón về trông giữ. Tuy nhiên, trong lúc này nhà bà Đào lại đang sửa nên đã tạm gửi cho Vy chăm sóc và đã xảy ra vụ việc trên.

THÀNH KHIÊM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top