Lâm Đồng tịch thu nhiều mặt hàng đặc sản Đà Lạt không rõ nguồn gốc

VHO- Các loại mặt hàng gồm mứt, củ quả sấy khô, quả không rõ nguồn gốc hoặc đã hết hạn sử dụng được dán nhãn “đặc sản Đà Lạt” được bày bán công khai tại cửa hàng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, tạm giữ.

Lâm Đồng tịch thu nhiều mặt hàng đặc sản Đà Lạt không rõ nguồn gốc - Anh 1
 

Phát hiện nhiều mặt hàng đặc sản không rõ nguồn gốc tại cửa hàng đặc sản Sky (phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Sáng 19.7, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh đặc sản Đà Lạt Sky (địa chỉ 168 Nguyên Tử Lực, phường 8) do Nguyễn Vĩnh Nhất Anh (sinh năm 1985) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh đã không chứng minh được nguồn gốc của nhiều mặt hàng được bày bán tại đây.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ giấy đăng ký kinh doanh đồng thời tịch thu 160 hộp, bịch mứt các loại với tổng giá trị hơn 26 triệu đồng. Trước đó, cơ sở này cũng liên quan đến vụ việc “cò” mứt hăm dọa du khách. Cụ thể, qua phản ánh của một hướng dẫn viên khi đang dẫn khách tham quan tại khu vực đồi Robin (Đà Lạt) về việc một số đối tượng lạ mặt xuất hiện chèo kéo mua đặc sản không được đã quay lại gây hấn với hướng dẫn viên bằng giọng điệu thách thức, hăm dọa. Ngay sau khi nhận phản ánh về vụ việc trên, lãnh đạo chính quyền thành phố Đà lạt đã chỉ đạo lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, đấu tranh với các đối tượng, đồng thời truy tìm tận gốc cửa hàng thuê “cò” đi chèo kéo du khách để xử lý vi phạm.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc