Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tri ân gia đình chính sách tại Điện Biên

VHO- Ngày 24.7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2022), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình “Về nguồn” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng tại tỉnh Điện Biên.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tri ân gia đình chính sách tại Điện Biên - Anh 1

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh trao quà hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ

Chương trình là hoạt động nhằm tuyên truyền, lan tỏa các giá trị nhân đạo, tri ân đối với người có công, gia đình chính sách, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, tình yêu thương cộng đồng, biết sống về cộng đồng, ra sức cống hiến sức trẻ cho xã hội.

Tại Chương trình, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao 3 nhà Chữ thập đỏ cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 20 con trâu sinh sản cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ; 50 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ với tổng trị giá 480 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã trao các phần quà có tổng trị giá gần 90 triệu đồng gồm 35 suất quà, 125 chăn hè, 20 xe đạp cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ và các học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Trong tháng 7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ triển khai tổ chức nhiều hoạt động tri ân, hoạt động trao tặng quà, hỗ trợ xây Nhà Chữ thập đỏ dành tặng gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tới các gia đình chính sách, người có công trên cả nước. 

Q.VY

Ý kiến bạn đọc