Giải cờ tướng Đại hội TDTT TP.HCM 2022

VHO- Diễn ra từ ngày 24 đến 31.7 tại Trung tâm TDTT Quận 4 (Quận 4, TP.HCM), Giải cờ vua Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần IX – 2022 là cơ hội để cờ tướng Thành phố tuyển chọn lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tới tại tỉnh Quảng Ninh.

Giải cờ tướng Đại hội TDTT TP.HCM lần IX – 2022 có sự tham dự của gần 80 kỳ thủ đến từ 13 đơn vị, trong đó có những đơn vị mạnh như Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11,Tân Bình,...

Giải cờ tướng Đại hội TDTT TP.HCM 2022 - Anh 1

Giải có sự tham dự của nhiều kỳ thủ mạnh 

Giải quy tụ hầu hết các kỳ thủ mạnh nhất của cờ tướng TP.HCM. Ở bảng nam có sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Minh Nhật Quang (Quận 1), nhà vô địch châu Á 2012 Nguyễn Hoàng Lâm (TP. Thủ Đức), Phan Trọng Tín (Tân Bình), Vũ Quốc Đạt (Quận 10) hay Trần Thanh Tân (TP. Thủ Đức). Các kỳ thủ hàng đầu của bảng nữ gồm có nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam - Nguyễn Hoàng Yến (Quận 3), Đàm Thị Thuỳ Dung, Cao Phương Thanh (Quận 1) hay Lại Quỳnh Tiên (Tân Bình).

Tại giải, các kỳ thủ thi đấu ở 12 nội dung các thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp theo hệ Thuỵ Sĩ. Trong đó, cờ tiêu chuẩn (60 phút + 30 giây cho mỗi nước đi), mỗi đơn vị được cử 5 VĐV nam và 5 VĐV nữ; cờ nhanh (15 phút + 10 giây cho mỗi nước đi), mỗi đơn vị được cử 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ; cờ chớp (3 phút + 2 giây cho mỗi nước đi), mỗi đơn vị được cử 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ.

Cách tính điểm, xếp hạng cá nhân cho những kỳ thủ có tham dự thi đấu 70% tổng số ván trở lên. Lần lượt xếp theo: Điểm, hệ số Buchholz, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau thắng, ván đối kháng, màu quân ván đối kháng – bốc thăm cho các hạng 1, 2, 3. Xếp hạng đồng đội theo tổng thứ hạng 3 VĐV có thành tích cao nhất trong đội, nếu bằng nhau thì lần lượt xét đến tổng điểm 3 VĐV cao nhất, đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn. Cá nhân và đồng đội ở vị trí thứ tư sẽ được xếp đồng hạng Ba.

Tin, ảnh: ANH YÊN

Ý kiến bạn đọc