Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Đắn đo chuyện học phí đại học 2022

Thứ Tư 27/07/2022 | 10:26 GMT+7

VHO- Theo quy định, từ nay đến 17h ngày 20.8, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng (không giới hạn) trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Việc chọn trường phù hợp để xét tuyển đại học (ĐH), bên cạnh năng lực, sự đam mê… thì yếu tố học phí cũng khiến nhiều thí sinh không khỏi đắn đo.

 Thí sinh thi tuyển sinh năng khiếu vào Trường ĐH Văn hóa TP.HCM năm 2022 Ảnh: DHVH

Theo thông tin công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 có thể thấy, năm học này học phí các trường tiếp tục tăng so với năm học trước. Đặc biệt tại các trường công bắt đầu triển khai cơ chế tự chủ, mức học phí tăng mạnh. Các trường chưa tự chủ học phí có ngành tăng trên 70%, trong khi các loại hình trường khác mức thu này có ngành lên tới 100 triệu đồng/năm.

Mức độ tăng mạnh học phí bậc ĐH được thể hiện rõ trong Nghị định 81/2021 của Chính phủ về cơ chế thu chi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo. Theo Nghị định này, từ năm học 2022-2023, mức trần học phí với trường ĐH công lập chưa tự chủ sẽ tăng vọt so với năm học trước đó (trừ khối ngành nghệ thuật). Cụ thể, mức học phí thấp nhất áp dụng cho năm học 2022-2023 dao động từ 1,2 - 2,45 triệu đồng/tháng. Trong đó, khối ngành y dược tăng tới 71,33%, từ 1,43 triệu đồng/tháng lên 2,45 triệu đồng/tháng. Các khối ngành còn lại (trừ khối ngành nghệ thuật) hầu hết đều tăng từ hơn 20 đến gần 30%. Riêng khối ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên có mức tăng trên 15%. Như vậy, học phí các trường ĐH công lập sẽ có nhiều mức khác nhau, trong đó, mức thấp nhất tương đương 12 triệu đồng/năm (10 tháng) áp dụng với sinh viên các ngành: Nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường.

Với các trường ĐH công lập đã chuyển đổi qua loại hình tự chủ, mức tăng học phí cũng khác nhau. Trường tự đảm bảo chi thường xuyên, mức thu này được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần trường chưa tự chủ tương ứng với khối ngành. Như vậy, năm học tới các trường này được thu từ 24 - 49 triệu đồng/năm. Với trường công lập tự đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí được thu tối đa 2,5 lần mức trần trường chưa tự chủ (tương ứng với 30 - hơn 61 triệu đồng/năm).

Theo mức tăng học phí lộ trình 2022-2023 của Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP.HCM), với chương trình chuẩn, nhóm ngành khoa học xã hội mức thu từ 16 - 20 triệu đồng/ năm, trong đó mức 16 triệu đồng đối với các ngành Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý, Thông tin - Thư viện, Lưu trữ học. Trong năm học 2022- 2023, các ngành này được hỗ trợ 35% học phí nên còn 13 triệu đồng/năm. Nhóm ngành ngôn ngữ từ 19.2 - 24 triệu đồng, trong năm học này, sinh viên 3 ngành Ngôn ngữ Italia, Tây Ban Nha và Nga cũng được hỗ trợ 35%, tức còn 15,6 triệu đồng/năm. Nhóm ngành Du lịch có học phí từ 21 - 24 triệu đồng.

Ở khối ngành văn hóa và nghệ thuật các trường công lập, mức học phí giữ ổn định. Theo đó, học phí năm học 2022-2023 đối với tất cả các ngành Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM là 12 triệu đồng/năm; lộ trình tăng học phí các năm tiếp theo lần lượt là 13,5 triệu đồng/năm; 15,2 triệu đồng/năm và 17,1 triệu đồng/năm vào năm 2025-2026. Học phí 2022 của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM 12 triệu đồng/năm.

Khối ngành y - dược có mức học phí tăng khá cao. Theo đó, Trường ĐH Y dược TP.HCM bắt đầu tăng học phí từ năm học 2020-2021 các ngành từ 30 - 70 triệu đồng/năm. Năm học 2021-2022 trường không tăng học phí do ảnh hưởng Covid-19. Năm 2022- 2023, Nhà trường đã công bố mức học phí dự kiến đối với 14 ngành. Theo đó, ngành Răng - hàm - mặt có mức thu cao nhất với 77 triệu đồng/ năm; kế đến là ngành Y khoa là 74,8 triệu đồng/năm; Dược học 55 triệu đồng/năm; Y học cổ truyền, Y học dự phòng 41 triệu đồng/năm; các ngành còn lại 37 triệu đồng/năm. Theo lộ trình dự kiến, mức học phí tăng 10% mỗi năm. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng dự kiến tăng học phí trong năm học này. Một số ngành có mức thu tối đa hơn 44 triệu đồng/năm gồm: Y khoa, Dược học, Răng - hàm - mặt. Các ngành còn lại không vượt quá 41 triệu đồng/năm. Từ năm ngoái, Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã công bố lộ trình tăng học phí các năm tới. Cụ thể năm 2022 học phí các ngành từ 60,5 đến 96,8 triệu đồng/năm; năm 2023 từ mức hơn 66,5 đến hơn 106 triệu đồng/năm.

Các trường ĐH quốc tế cũng đã công bố học phí năm học mới 2022- 2023. Theo đó, học phí năm học 2022 được áp dụng cho sinh viên, học viên mới, nhập học các chương trình ĐH và sau ĐH tại RMIT Việt Nam trong năm 2022 là trên 300 triệu đồng/năm. Trường ĐH Hoa Sen ổn định học phí suốt 4 năm dành cho tân sinh viên niên khóa 2022. Học phí năm học 2022-2023 với 33 ngành và 10 chương trình đào tạo bậc ĐH chính quy sẽ dao động từ 80 - 85 triệu đồng/năm học và ổn định trong suốt 4 năm. Riêng chương trình Song bằng sẽ có mức phí trung bình 85,5 triệu đồng/năm; Hoa Sen Elite có học phí khá cao với 115 - 120 triệu đồng/ năm; chương trình Đào tạo Từ xa là 20 triệu đồng/năm. 

 ANH HUY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top