U18 nữ thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Giải Đông Nam Á

VHO-Chiều nay 28.7, đội tuyển bóng đá nữ U18 quốc gia vừa có trận thắng đậm tới 7-0 trước đội tuyển U18 Campuchia tại Giải vô địch U18 Đông Nam Á, qua đó củng cố ngôi đầu bảng A.

Bàn thắng mở tỉ số của thầy trò ông Akira Ijiri đến ngay từ phút thứ 5 của trận đấu khi Như Hoa dứt điểm ngay trước vạch 16m50 đưa bóng đi thẳng vào lưới.

U18 nữ thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Giải Đông Nam Á - Anh 1

Đội trưởng Minh Chuyên ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển nữ U18 Việt Nam

4 bàn thắng tiếp theo của tuyển nữ được ghi do công của Minh Chuyên (phút thứ 6 và phút thứ 40), Hải Yến (phút thứ 9) và Phương Anh (phút thứ 30). Kết thúc hiệp 1, các cô gái Việt Nam đã chiến thắng giòn giã tới 5-0.

Ở hiệp đấu thứ hai, thế trận vẫn thuộc hoàn toàn về U18 Việt Nam. 2 bàn thắng tiếp theo được ghi ở phút 47 và phút 58 của trận đấu. Trước đó đội tuyển bóng đá nữ U18 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển U18 Indonesia; thắng 9-0 trước đội tuyển U18 Singapore. Với kết quả này, đội tuyển bóng đá nữ U18 quốc gia đã vững chắc ở ngôi đầu bảng A. Trận đấu tiếp theo, đội tuyển U18 nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U18 Thái Lan vào lúc 15h30 ngày 30.7 trên sân Gelora Jakabaring (Palembang, Indonesia)

Phát biểu sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ U18 quốc gia – ông Akira Ijiri nhấn mạnh: “Tôi nghĩ là không có khó khăn nào không thể vượt qua. Tại giải đấu lần này, bảng đấu của chúng tôi có 5 đội và chỉ có một ngày nghỉ. Việc này có thể đem đến một chút mệt mỏi cho các cầu thủ, nhưng cũng có điểm tốt, đó là các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện”, HLV Akira Ijiri chia sẻ.

U18 nữ thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Giải Đông Nam Á - Anh 2

HLV trưởng U18 nữ Việt Nam trả lời phỏng vấn sau trận thắng đậm trước Campuchia

HLV người Nhật Bản cũng cho biết, ông muốn hướng đến những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục vào năm sau. Vì vậy, giải vô địch U18 Đông Nam Á lần này sẽ là cơ hội để đội tích luỹ kinh nghiệm thi đấu và học hỏi nhiều hơn.

THU SÂM; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc