Gần 300 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ vua Câu lạc bộ Đồng Hới mở rộng lần thứ 4

VHO - Giải Cờ vua Câu lạc bộ Đồng Hới mở rộng là sân chơi thể thao bổ ích ngày hè, đồng thời là nơi tìm kiếm, phát hiện các kỳ thủ năng khiếu bổ sung nguồn vận động viên thể thao thành tích cao của các địa phương.

Gần 300 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ vua Câu lạc bộ Đồng Hới mở rộng lần thứ 4 - Anh 1

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham gia giải

Ngày 6.8, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), được sự ủy nhiệm của Liên đoàn Cờ Việt Nam, Câu lạc bộ Cờ vua Đồng Hới đã tổ chức giải Cờ vua CLB Đồng Hới mở rộng lần thứ 4 năm 2022 tranh giải Anh ngữ Apax Leaders.

Giải Cờ vua CLB Đồng Hới mở rộng lần thứ 4 thu hút sự tham gia của 26 đoàn với 297 vận động viên. Đây là những hạt nhân tiêu biểu đại diện cho phong trào tập luyện cờ vua đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng...

Gần 300 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ vua Câu lạc bộ Đồng Hới mở rộng lần thứ 4 - Anh 2

Kỳ thủ tranh tài tại giải

Các kỳ thủ nam, nữ tranh tài ở 4 nội dung U7, U9, U11 và Open. Ở mỗi nội dung, các kỳ thủ sẽ đánh 7 ván, áp dụng cách tính điểm theo hệ Thụy Sĩ.

Sau 1 ngày tranh tài hấp dẫn, các kỳ thủ đã thi đấu nỗ lực để giành chiến thắng với những nước cờ hay, ván cờ ấn tượng. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 16 bộ huy chương cho các kỳ thủ đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội.

Gần 300 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ vua Câu lạc bộ Đồng Hới mở rộng lần thứ 4 - Anh 3

Ban tổ chức trao huy chương cho các kỳ thủ đạt giải

Ông Lê Thanh Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cờ vua Đồng Hới cho biết: Chúng tôi tổ chức giải cờ vua mở rộng nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh trong dịp hè. Thông qua giải nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện môn cờ vua ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh. Bên cạnh đó, giải góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá TDTT ở các câu lạc bộ, tiếp tục khơi dậy phong trào học và chơi cờ vua để nâng cao trí tuệ trong học sinh.

P. PHÚ

Ý kiến bạn đọc