Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vinh quang còn cách một bước chân

Thứ Sáu 12/08/2022 | 10:43 GMT+7

VHO- Vào lúc 20h tối nay (12.8), đội tuyển U16 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 với chủ nhà đội tuyển U16 Indonesia.

 U16 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình ở trận chung kết tối nay

Chiếc cúp vô địch và vinh quang chỉ còn cách thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn một bước chân, nhưng đó sẽ là thử thách không hề dễ dàng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Hành trình gian nan

U16 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á với 28 cầu thủ. Lực lượng của đội rơi vào lứa sinh năm 2006 và 2007, trong đó có 3 cái tên từng sang Đức tập huấn cùng đội U17 Quốc gia hồi tháng 6. Đa phần các cầu thủ đều lần đầu tiên dự giải quốc tế nên mục tiêu mà Ban huấn luyện đề ra là học hỏi, cọ xát để trưởng thành hơn trong tương lai. Tại giải đấu ở “xứ vạn đảo”, U16 Việt Nam nằm chung bảng với U16 Singapore, U16 Philippines và chủ nhà U16 Indonesia. Theo quy định của giải, chỉ 3 đội đứng nhất 3 bảng A, B, C cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Do đó, Ban huấn luyện U16 Việt Nam đã xác định mỗi trận đấu tại vòng bảng đều rất quan trọng và đội phải tập trung toàn lực. Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thắng dễ 5-1 trước U16 Singapore ở trận ra quân, sau đó đánh bại U16 Philippines 5-0 ở lượt trận thứ hai.

Tưởng chừng như việc giành 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +9 sẽ giúp U16 Việt Nam có lợi thế ở trận đấu phân định ngôi nhất bảng với U16 Indonesia nhưng các cầu thủ chủ nhà còn làm tốt hơn thế khi cũng có cùng 6 điểm, nhưng bàn thắng bại là +11. Nếu muốn chắc suất đi tiếp, U16 Việt Nam phải thắng, trong khi U16 Indonesia chỉ cần hoà là nhất bảng. Trước sức ép khán giả nhà cùng áp lực buộc phải thắng, U16 Việt Nam đã thi đấu dưới sức và để thua ngược 1-2. Kết quả này buộc thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải chờ kết quả 2 bảng còn lại mới biết mình có vào bán kết hay không. Rất may cho U16 Việt Nam khi U16 Lào (nhì bảng B) và U16 Malaysia (nhì bảng C) đều chỉ có 5 điểm và thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là những người đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ngay khi biết tin đội đã vào bán kết, các cầu thủ U16 Việt Nam đã vỡ òa hạnh phúc, toàn đội ăn mừng trên xe ô tô và sảnh khách sạn. Những lo lắng, hồi hộp của U16 Việt Nam khi theo dõi kết quả của 2 bảng đấu đã được gác lại để hướng đến vòng bán kết.

Trận bán kết với U16 Thái Lan, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với màn trình diễn đậm chất tập thể và rất thuyết phục. Trước đội tuyển đến từ nền bóng đá hàng đầu khu vực, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu lấn lướt, hiệu quả trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự. Hai bàn thắng của Công Phương và Trọng Tuấn giúp U16 Việt Nam có được chiến thắng nhẹ nhàng, thậm chí nếu may mắn hơn tỷ số sẽ không dừng lại ở 2-0 cho các cầu thủ áo đỏ. HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Chìa khóa thắng U16 Thái Lan, tôi cho rằng điều đầu tiên là tinh thần, ý chí của các cầu thủ rất tốt. Họ đã thực hiện tốt ý đồ, đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng này cũng đến từ sự cố gắng và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ. Trong thời gian gần 2 ngày chờ kết quả của bảng C, dù chưa biết mình có vào bán kết hay không nhưng các cầu thủ vẫn chăm chỉ luyện tập trên sân, tất cả đều rất quyết tâm khi thi đấu bán kết với U16 Thái Lan”.

Hết mình vì mục tiêu

Với một sân chơi đã xác định là cơ hội để các cầu thủ trẻ va chạm, tích luỹ thì việc U16 Việt Nam góp mặt ở trận chung kết đã là thành công lớn. Và một khi đã đi đến trận đấu cuối cùng, thì không có bất cứ đội bóng nào muốn dừng lại. Tuy nhiên, trận chung kết tối nay sẽ là thử thách lớn cho U16 Việt Nam khi đối thủ là U19 Indonesia, đội đã thắng họ 2-1 tại vòng bảng. Đội chủ nhà không chỉ có lực lượng đồng đều mà còn có lợi thế sân nhà và khán giả nhà, đó cũng là điều bất lợi mà các cầu thủ U16 Việt Nam phải thi đấu với họ tại vòng bảng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Về trận thua U16 Indonesia tại vòng bảng, các cầu thủ trẻ chịu áp lực rất lớn đến từ khán giả. Đầu hiệp 2, các cầu thủ cũng đã chơi thiếu tập trung dẫn đến 2 bàn thua chóng vánh. Thi đấu dưới sức ép của khán giả Indonesia thật không dễ dàng với các cầu thủ trẻ Việt Nam”.

Nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng khẳng định, các cầu thủ U16 Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình tại chung kết: “Chúng tôi đã bị thiệt thòi về nhân sự dù thắng U16 Thái Lan. Thủ môn Đình Hải bị chấn thương, tiền đạo Công Hậu bị treo giò vì thẻ đỏ. Cả hai sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết. Nhưng đã đi đến trận đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng toàn lực để dành chiến thắng. Chúng tôi đã cho các cầu thủ xem lại băng hình trận thua 1-2 trước U16 Indonesia ở lượt cuối vòng bảng. Khi theo dõi các tình huống xảy ra trong trận đấu, Ban huấn luyện đã cùng mổ xẻ, góp ý cho các học trò nhằm rút kinh nghiệm, qua đó chuẩn bị thật kỹ cho trận chung kết”.

Nếu tính trận chung kết U16 Đông Nam Á vào tối nay, thì đây là lần thứ 5 trong năm 2022 các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng tại sân chơi khu vực. Trước đó, đội U23 Việt Nam đã vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 2 tại Campuchia, 2 đội U23 +3 và đội tuyển nữ Quốc gia đều bảo vệ thành công HCV tại SEA Games 31 vào tháng 5. Điểm chung ở những trận chung kết này là các đội tuyển Việt Nam đều vượt các đội tuyển đến từ Thái Lan. Trận thua duy nhất ở chung kết của bóng đá Việt Nam thất bại của tuyển U18 nữ Quốc gia tại giải U18 Đông Nam Á hồi tháng 7 tại Philippines. Vậy nên, người hâm mộ quê nhà rất mong chiến thắng từ U16 Việt Nam ở trận chung kết tối nay, qua đó mang thêm vinh quang về cho nước nhà, đồng thời khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top