Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Khi người lao động mong có nhiều lời hứa… “từ chức”

Thứ Hai 15/08/2022 | 11:03 GMT+7

VHO- Sơn La là địa phương chỉ có 13 lao động được phê duyệt nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn chưa triển khai giải ngân.

 Hiện còn rất nhiều công nhân và NLĐ thuộc diện được hỗ trợ vẫn đang chờ Ảnh: CÔNG NHÂN KCN TAN CA

Ngay sau khi kết thúc hội nghị giao ban toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ), việc hỗ trợ đã được thực hiện với lời hứa của Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Sơn La: Sẽ từ chức nếu không hoàn thành trong ngày.

Tại buổi giao ban trực tuyến toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ do Bộ LĐ,TB&XH vào cuối tuần qua, Bộ trưởng đã biểu dương một số tỉnh, thành có tỉ lệ giải ngân cao, đồng thời cũng nhắc nhở 4 địa phương chưa thực hiện giải ngân là Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Phú Yên.

Nói đến Sơn La, Bộ trưởng Dung đặt câu hỏi: “Cả tỉnh có hơn 10 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, vì sao chưa hoàn thành?”. Từ điểm cầu Sơn La, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Sơn La nhận khuyết điểm: “Tỉnh Sơn La có 5 doanh nghiệp với hơn 200 công nhân, lao động nằm trong diện được xem xét theo Quyết định số 08 của Thủ tướng, trong đó chỉ có 13 công nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Lý do chậm hoàn thành hỗ trợ là bởi doanh nghiệp chọn giải pháp nhận hồ sơ, hỗ trợ 1 lần. Tỉnh hứa sẽ hoàn thành xong hỗ trợ trong ngày. Nếu sau 17h cùng ngày không hoàn thành Giám đốc Sở sẽ từ chức”, ông Tuấn Anh khẳng định. Đến 15h chiều 12.6, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH khẳng định Sơn La đã giải ngân xong gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân. Về phía Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La cũng xác nhận đã gửi chứng từ để chuyển tiền hỗ trợ vào thẳng tài khoản của 13 lao động được hỗ trợ.

Theo báo cáo của Bộ LĐ,TB&XH, đến nay số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được từ 61.084 doanh nghiệp với 3.023.050 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.130 tỉ đồng; số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ: 32.106 doanh nghiệp, 2.070.377 lao động với kinh phí gần 1.314,5 tỉ đồng (tương đương với 61,7 % so với số kinh phí đề nghị). Thực tế số hồ sơ đã được giải ngân: 17.627 doanh nghiệp với 1.117.107 lao động, hơn 787,9 tỉ đồng; đạt gần 1/3 số lao động dự kiến, tỉ lệ giải ngân đạt 12,14% so với dự kiến. Tỉ lệ giải ngân thấp một phần nguyên nhân do một số địa phương dự kiến số lượng ban đầu cao hơn thực tế nên tính đến thời điểm hiện tại đã giải ngân gần hết đối tượng nhưng tỉ lệ giải ngân so với số dự kiến ban đầu không cao và đã có văn bản điều chỉnh ví dụ như: Đồng Nai, Hải Dương, Sóc Trăng…

Ngoài 4 địa phương đã có quyết định phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải ngân nêu trên, tính đến thời điểm hiện tại có 56/63 tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân cho người lao động (3 tỉnh không có đối tượng: Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng). Một số địa phương đã phê duyệt kinh phí và giải ngân hỗ trợ nhiều người lao động nhất hiện nay là Đồng Nai (29,3%), Hà Nội (24,79%), Bắc Giang (39,42%), TP HCM (7,83%)... Một số tỉnh, thành phố đã giải ngân nhưng tiến độ rất chậm như: An Giang, Bình Định, Nghệ An với tỉ lệ lần lượt là 0,36% 0,47%, 0,95%.

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, Chính phủ đã có 4 Công điện, chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ sớm đến tay công nhân. Bộ LĐ,TB&XH, BHXH Việt Nam, Bộ Công an cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuy nhiên đến nay, qua tìm hiểu, nhiều lao động không tiếp cận được với Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg bởi các thủ tục liên quan. Một trong những nguyên nhân thường gặp và vướng mắc là đăng ký tạm trú. Bởi theo quy định để đăng ký tạm vắng phải có bản photo sổ đỏ của chủ nhà, nhưng nhiều chủ nhà xây nhà thuê trọ không có sổ đỏ, có nhà chung sổ đỏ với nhiều người nên họ không cho mượn; nhiều trường hợp vài lao động thuê chung 1 căn chung cư, nhưng chỉ có 1 người đại diện đứng tên nên những người còn lại không được xác nhận. Chị Lê Thị Dung (ở trọ tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) cho biết cả xóm mới có 3 lao động nhận được hỗ trợ. Số còn lại khoảng 10 lao động chưa nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ dù có người đã làm đơn được 2-3 tháng. “Nguyên nhân là do các lao động không thể làm tạm trú bởi vì chủ nhà trọ không có sổ đỏ. Số lao động khác tôi quen thì nộp đơn được 2-3 tháng rồi mà vẫn chưa có hồi âm”, chị Thu cho hay.

Sau phiên họp Chính phủ ngày 4.8, tốc độ triển khai gói hỗ trợ ở các địa phương được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương có số lượng hồ sơ cần duyệt, số lượng hồ sơ cần giải ngân còn rất thấp. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh mốc là từ 20 - 25.8 là phải hoàn thành xong việc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Để đạt được kết quả này, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương phải làm tốt 3 việc: Nộp hồ sơ trước 15.8; Những hồ sơ đã tiếp nhận khẩn trương phê duyệt; Phải chi trả các hồ sơ đã được duyệt. Riêng 4 địa phương chưa giải ngân đồng nào, phải giải ngân trước ngày 15.8. Bộ LĐ,TB&XH sẽ thành lập đoàn kiểm tra với những địa phương làm chậm.

Việc chậm trễ thực hiện Quyết định 08 của Chính phủ, Bộ LĐ,TB&XH cho rằng, ngoài nguyên nhân đến từ phía NLĐ, chủ sử dụng lao động còn có nguyên nhân từ nhiều cán bộ, công chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp huyện còn lúng túng, chưa nắm vững chuyên môn trong việc hướng dẫn doanh nghiệp, có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm trong việc triển khai chính sách. Việc bố trí, sử dụng kinh phí để triển khai thực hiện chính sách chậm nên kinh phí hỗ trợ không kịp thời đến được với người lao động. “Có những nơi yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú,…cá biệt có nơi còn phải đưa qua HĐND duyệt danh sách hỗ trợ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, vô hình trung gây khó khăn cho NLĐ, người sử dụng lao động tiếp cận chính sách, gây kéo dài thời gian phê duyệt hồ sơ. Đây không phải là nhiệm vụ của riêng ngành LĐ,TB&XH, BHXH mà các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm thực hiện trong tháng 8 này, để chính sách này đến với người dân sớm nhất, nhanh nhất”, Bộ trưởng Đào Ngọc dung đề nghị. 

 QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top