Khai mạc triển lãm “Sắc màu miền Đông”

VHO- Chiều nay 17.8, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, triển lãm “Sắc màu miền Đông” đã chính thức khai mạc, đây hoạt động có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi của Hội diễn “Tiếng hát miền Đông” lần thứ XX năm 2022 tại Tây Ninh, do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL tổ chức diễn ra từ ngày 17.8 đến 20.8.2022.

Khai mạc triển lãm “Sắc màu miền Đông” - Anh 1

Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc, ông  Nguyễn Nam Giang, Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh cho biết: “Trải qua 20 kỳ tổ chức, đây là lần đầu tiên tại Hội diễn “Tiếng hát miền Đông” có hoạt động tổ chức triển lãm hình ảnh chung của các tỉnh, thành là Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Triển lãm có nội dung giới thiệu, phản ánh cuộc sống lao động sản xuất thành tựu trong bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước và của từng địa phương; những nét đẹp văn hóa của con người và quê hương khu vực miền Đông Nam Bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu văn hóa, tạo điều kiện cho người dân Tây Ninh và du khách hiểu rõ hơn về vẻ đẹp cảnh quan, nét đặc trưng văn hóa tiêu biểu của các tỉnh, thành”.

Khai mạc triển lãm “Sắc màu miền Đông” - Anh 2

Các bạn trẻ tham quan triển lãm

Triển lãm được thể hiện bằng 18 pano cỡ lớn kích thước 2m x 3m, tuyển chọn gần 80 ảnh nghệ thuật trong tổng số hơn 120 ảnh được trình bày hài hoài theo sắc màu của các tỉnh, thành. Trong đó, Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.HCM phụ trách thiết kế, kỹ thuật, in ấn, tạo sự đồng bộ, ấn tượng thu hút du khách thưởng lãm. Cũng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), bảo tàng tỉnh Tây Ninh thực hiện trưng bày giới thiệu đến công chúng 75 hình ảnh cùng các bản viết, bản trích, lược đồ... Qua đó, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam). Đặc biệt là trưng bày Bộ nhạc cụ đờn ca tài tử (bao gồm 12 hiện vật) và dàn nhạc ngũ âm (8 hiện vật) để phục vụ các đại biểu tham gia Hội diễn “Tiếng hát miền Đông” lần thứ XX và du khách, nhân dân tham quan, thưởng lãm.

Khai mạc triển lãm “Sắc màu miền Đông” - Anh 3

Bộ nhạc cụ đờn ca tài tử được nhiều bạn trẻ yêu thích tại triển lãm lần này

Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên, du khách tham quan trên toàn tỉnh. Trong đó, những bức ảnh đạt giải cao trong các cuộc thi tại khu vực Miền Đông Nam bộ đã bước đầu tạo được ấn tượng tốt với người xem. Hiện triển lãm đang được trưng bày tại tuyến đường Hoàng Lê Kha, phường 3, TP Tây Ninh, từ nay cho đến hết ngày 20.8.

T.TRANG - H.HẠNH

Ý kiến bạn đọc