Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII

Chủ Nhật 21/08/2022 | 09:00 GMT+7

VHO-Tối 20.8, tại thành phố Lào Cai đã chính thức khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, với sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và phát biểu khai mạc Hội thi.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự

Tham dự Lễ khai mạc còn có lãnh đạo Tổng cục TDTT (Bộ VHTTDL); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Đặc biệt với sự có mặt của gần 700 huấn luyện viên, vận động viên của các đoàn tham dự hội thi và người dân trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Lễ khai mạc

Đây là hoạt động do Bộ VHTTDL phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức. Diễn ra định kỳ hai năm một lần, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn nữa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu số (DTTS) với 13,6 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước, sinh sống thành cộng đồng ở 52 tỉnh, thành phố. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đề ra các chủ trương, chính sách nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; cùng với đó hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội ở các vùng DTTS.

Diễu hành tại Lễ khai mạc

Trong những năm qua, hội thi đã trở thành hoạt động truyền thống góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của đồng bào các DTTS phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. “Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ XII được tổ chức tại tỉnh Lào Cai là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thể dục, thể thao nói chung, thể thao truyền thống nói riêng đối với việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc; đồng thời là dịp để các vận động viên là người dân tộc thiểu số có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ Cuộc vận động ‘Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại’ và phong trào ‘Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở’ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Hội thi lần này có sự tham gia của gần 700 huấn luyện viên, vận động viên thuộc các DTTS: Cao Lan, Dao, Mường, Nùng, Tày, Hoa, Pà Thẻn, Mông, Giấy, Lô Lô, Pu Péo, Sán Dìu, H’Mông… đến từ 17 tỉnh, thành: Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lào Cai. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao: Bóng đá nam (7 người), bóng chuyền da (nam, nữ), việt dã (nam 5 km, nữ 3 km), đẩy gậy (11 hạng cân nam, 9 hạng cân nữ), bắn nỏ (nam, nữ), tung còn (nam, nữ), tu lu (nam) và kéo co 3 nội dung nam, nữ, nam nữ phối hợp (mỗi nội dung 3 hạng cân).

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Phát biểu chào mừng hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Giàng Thị Dung cho biết: Tỉnh Lào Cai rất vinh dự và vui mừng là địa phương được lựa chọn đăng cai tổ chức Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ XII. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất cho luyện tập, thi đấu thể thao còn hạn chế, nhưng các cấp, các ngành đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo cho hội thi. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và luyện tập nghiêm túc của các đoàn vận động viên, sự điều hành công tâm của các trọng tài, chắc chắc hội thi sẽ thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, thông qua việc đăng cai tổ chức hội thi, tỉnh Lào Cai sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các đoàn huấn luyện viên, vận động viên, để tổ chức tốt hơn, chuyên nghiệp hơn ở những giải đấu tới, trở thành một trong những điểm đến của các giải thể thao tầm cỡ quốc gia, khu vực.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Sức mạnh niềm tin” gồm 3 chương do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh và học sinh Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai biểu diễn.

Hội thi diễn ra đến hết ngày 28.8.

THANH LÂM; ảnh: QUỐC KHÁNH - THANH HUYỀN - THU HƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top