Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vở cũ, vai cũ thì còn gì là tài năng nữa?

Thứ Hai 22/08/2022 | 11:44 GMT+7

VHO-  Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương (DVSKCL) Trần Hữu Trang 2022 vừa kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ tuyển sinh. Đã có nhiều ý kiến bàn luận về câu chuyện kịch bản cũ, vai diễn cũ tại cuộc thi này nói riêng cũng như các sân khấu cải lương nói chung. Và câu hỏi đặt ra là: Nên chăng, BTC cần xây dựng, tìm tòi những kịch bản mới mang tính đương đại để tạo sự đa dạng, hấp hẫn?

Các thí sinh cụm TP.HCM bốc thăm thứ tự dự thi vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra trong tháng 9

Một thành viên BGK báo chí nêu vấn đề, BTC cần chuẩn bị nguồn kịch bản cho thí sinh để tránh trường hợp năm nào các bạn cũng chọn những trích đoạn cũ,

 hoặc nhiều bạn thi trùng trích đoạn, hoặc có thí sinh chọn một kịch bản thi từ sơ kết đến chung kết, khiến cuộc thi thiếu sự phong phú, đa dạng. “BTC nên đặt hàng sáng tác kịch bản cho thí sinh, khuyến khích các đề tài đương đại, những góc nhìn mới về lịch sử để thí sinh tham khảo, chọn diễn…”, một nhà báo gợi ý.

Cùng quan điểm đó, NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng, “sân khấu hiện nay cần rất nhiều vở mới. Lẽ ra trước khi tổ chức, chúng ta nên mời các tác giả sáng tác hàng loạt trích đoạn, từ đề tài xã hội đến lịch sử cho các em… Tôi thấy nhiều năm qua, các cuộc thi cứ dùng đi dùng lại trích đoạn cũ, gần như mọi người đều thuộc lòng”.

Trước những thắc mắc này, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM giãi bày: “Việc tìm kịch bản mới hoặc đặt tác giả viết là điều rất khó. Ngay một đơn vị chuyên nghiệp tìm kịch bản để dựng đã là việc khó, kể cả họ trả nhiều tiền. Bên cạnh đó, nếu như Hội đồng chấm thi xem một trích đoạn mới, nhiều khi không nắm được diễn tiến trước và sau của vở, thì việc chấm sẽ không thật khách quan, chính xác. Những vai mà các bạn chọn mang đi thi thố đều là vai mẫu kinh điển, nghệ sĩ phải đạt tới trình độ nào đó thì mới diễn nổi. Nếu chúng ta chọn cho thí sinh mà không phải sở trường thì thiệt thòi cho các em. Tôi cho rằng, kịch bản phù hợp quyết định tới 50-60% thành công của tiết mục. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có Hội đồng chuyên môn sẽ tư vấn thêm cho thí sinh kịch bản phù hợp. Chúng tôi chỉ có thể giới thiệu, gợi ý, chứ tổ chức sáng tác mới thì khẳng định là không làm nổi…”.

Dù đồng tình với BTC nhưng NSND Thanh Tuấn cho rằng, nếu các nghệ sĩ vẫn thi kịch bản cũ, vai diễn cũ thì sẽ không công bằng cho nhiều thí sinh, khi mà có nghệ sĩ đã diễn vai đó quá lâu, trở nên nhuần nhuyễn, tới ngày thi lại mang lên sân khấu. “Tôi đồng ý các bạn có thể chọn kịch bản cũ, nhưng các bạn cần phải làm mới lại, sáng tạo thêm. Không lẽ hai năm trước các bạn đã thi kịch bản đó, năm nay lại vẫn kịch bản đó, vai đó thì còn gì gọi là tài năng nữa”, ông nói.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy bày tỏ: “Các nghệ sĩ cũng như Hội đồng chuyên môn luôn mong muốn cái mới nhưng vẫn phải giữ được khuôn mẫu, mực thước của nghệ thuật ca diễn, cái hay cái đẹp của sân khấu cải lương. Chúng tôi đã giao cho Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, là nơi hiện đang giữ kho tư liệu kịch bản lớn từ nhiều thể loại, hệ thống và cung cấp cho các đơn vị nhà hát và cá nhân văn nghệ sĩ có nhu cầu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích thí sinh, trên định hướng của BTC, các bạn cố gắng lựa chọn vai diễn phù hợp nhất với năng lực và sở trường của mình”. 

 THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top