Festival "Tinh hoa Tây Bắc" năm 2022: Quảng bá văn hoá, kết nối du lịch

VHO-Tối 27.8, tại Quảng trường trung tâm tỉnh Lào Cai diễn ra Festival “Tinh hoa Tây Bắc”-2022. Đến dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Festival

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Chương trình

Cùng dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban, bộ, ngành của Trung ương; 19 tỉnh, thành phố khu vực trung du, miền núi phía Bắc, khu vực đồng bằng sông Hồng; đại diện các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đông đảo người dân địa phương, du khách.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung, Trưởng Ban tổ chức Festival "Tinh hoa Tây Bắc" năm 2022 cho biết, Festival là sáng kiến của tỉnh Lào Cai đã được 8 tỉnh Tây Bắc (Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái) và TP.HCM đồng thuận xây dựng thành sự kiện thường niên, luân phiên tổ chức tại các địa phương, tạo nên sản phẩm đặc sắc mang đặc trưng của Tây Bắc.

Festival

Chương trình nghệ thuật “Kết nối khát vọng xanh”

Năm 2022, Chương trình Festival “Tinh hoa Tây Bắc” với chủ đề “Kết nối khát vọng xanh” nhằm giới thiệu một cách sinh động về tiềm năng, thế mạnh du lịch các tỉnh trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, thể hiện khát vọng liên kết “phát triển nhanh, tăng trưởng xanh” giữa các tỉnh trong vùng, cũng như giữa các địa phương trong vùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tỉnh Lào Cai xác định phát triển du lịch bền vững và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, gắn liền với sự phát triển của vùng và cả nước. Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ phát triển trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, là hạt nhân trong phát triển du lịch vùng Tây Bắc và vùng trung du, miền núi Bắc bộ.

Festival

Chương trình nghệ thuật “Kết nối khát vọng xanh” là sự kiện chính trong khuôn khổ Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022. Kéo dài 90 phút, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: "Lào Cai điểm đến xanh" và “Kết nối khát vọng xanh” giới thiệu tinh hoa Tây Bắc, những điểm đến nổi bật cần thu hút đầu tư, kết nối của Lào Cai cũng như các địa phương vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Phần kết “Vẻ đẹp bất tận Việt Nam” thể hiện tinh thần lan tỏa, góp phần vun đắp niềm tin du lịch Việt Nam sẽ cất cánh bay cao, vươn xa.

Festival

Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của 300 diễn viên, nghệ sĩ. Sử dụng nghệ thuật dẫn chuyện kết hợp với trình diễn nghệ thuật trên sân khấu, video clip trên màn hình led, chương trình nghệ thuật giới thiệu sinh động các điểm du lịch đặc sắc của Lào Cai với những tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn mang đậm hương sắc vùng cao quyến rũ và tiềm năng du lịch của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ; mở ra cơ hội, triển vọng kết nối, hợp tác giữa các địa phương trong vùng. Qua đó nhân lên tinh thần đoàn kết, chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hướng tới mục tiêu xây dựng du lịch xanh, phát triển bền vững.

Festival

Đến với Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022, ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng Tây Bắc; giới thiệu những điểm đến du lịch đặc sắc của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ; thưởng thức sản phẩm du lịch văn hóa “Sa Pa lặng lẽ yêu” với sự tham gia của những nghệ nhân và người dân Sa Pa.

Festival

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp, rực sáng vùng đất biên cương Lào Cai, với khát vọng trở thành cực tăng trưởng kinh tế-xã hội trong khu vực.

HOÀNG THANH; ảnh: QUỐC KHÁNH

Ý kiến bạn đọc