Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Miễn phí tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ dịp lễ 2.9

Thứ Tư 31/08/2022 | 12:34 GMT+7

VHO- Để tạo thuận lợi cho nhân dân tham quan các điểm di tích, văn hóa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ thực hiện miễn phí tham quan đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong các ngày 1 và 2.9.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Theo đó, nhân dân các dân tộc trên địa bàn Điện Biên sẽ được miễn phí tham quan từ ngày 1 và 2.9, tại tất cả các điểm di tích lịch sử có thu phí và tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trong đó có cả việc tham quan bức tranh Panorama Trận chiến Điện Biên Phủ.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tọa lạc tại tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đối diện với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, cùng với các điểm di tích tiêu biểu như Đền thờ các liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm chỉ huy của tướng De Castries và Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tạo thành khu du lịch khép kín trong hành trình tham quan các di tích lịch sử ngay trung tâm thành phố Điện Biên Phủ.

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên được miễn phí khi tới tham quan bảo tàng trong các ngày 1 và 2.9

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ góp phần phát huy giá trị, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ trong việc giáo dục truyền thống chống ngoại xâm không chỉ đối với các thế hệ người Việt Nam mà cả với công chúng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Điểm nhấn là công trình bức tranh Panorama Trận chiến Điện Biên Phủ đang trở thành điểm thu hút hấp dẫn du khách, qua đó người dân, du khách có thể hiểu tường tận về sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc bằng những hình ảnh chân thực, sống động về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Tham quan triển lãm ảnh “Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”

Dịp này, đến với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, người dân, du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu về lịch sử thông qua các tài liệu, hiện vật, chiêm ngưỡng bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, triển lãm ảnh “Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”, được sở hữu những món quà lưu niệm ý nghĩa và trải nghiệm check in cùng với những không gian thú vị...

Để chủ động đón lượng khách tham quan sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, trang thiết bị cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác phục vụ được hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân, du khách thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tới tham quan.

QUỲNH VY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top