Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn dịp Quốc khánh 2.9

Thứ Năm 01/09/2022 | 09:46 GMT+7

VHO- Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng với các chương trình kích cầu du lịch tại các điểm đến nổi tiếng của Quảng Nam đã khởi động chào đón, thu hút du khách đến với địa phương vào dịp lễ Quốc khánh 2.9

Trình diễn trang phục Hội An-Ký ức thời gian mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật nhân dịp Quốc khánh 2.9

Tại Hội An, nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tập trung chủ yếu ở khu vực phố cổ để phục vụ người dân và du khách nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9. Mở đầu là chương trình trình diễn trang phục Hội An-Ký ức thời gian, biểu diễn tại Vòng cung Chùa Cầu vào 19g00 và 20g00 tối qua 31.8, được nhiều du khách yêu thích và dành lời khen ngợi. Đây là hoạt động tái hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân Hội An xưa cũng như như giới thiệu trang phục truyền thống Hội An từ đầu thế kỷ 19. 

Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro

Trong dịp lễ, tại Hội An sẽ có các hoạt động phục vụ người dân, du khách được tổ chức từ ngày 30.8-4.9, như: Liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An (tại Thư viện Thanh Hóa); Triển lãm tranh “Hành trình Ký họa Hội An” (33 Nguyễn Thái Học); trình diễn trang phục Hội An-Ký ức thời gian (vòng cung Chùa Cầu); Cung đàn xưa (62 đường Bạch Đằng); Chương trình nghệ thuật trên sông “Đêm Hoài Giang” (Sông Hoài); Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro (đường Nguyễn Thị Minh Khai); hoạt động “Tiếng Dương cầm” (78 đường Lê Lợi). 

Các hoạt động văn hóa-nghệ thuật tổ chức tại Hội An nhân dịp Quốc khánh 2.9 

Ngoài ra còn có hoạt động thường xuyên như: Dịch vụ cho thuê trang phục Việt Nam-Nhật Bản (đình Cẩm Phô); Các hoạt động trải nghiệm tại Nhà trưng bày Văn hóa Nhật Bản (số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai); Trải nghiệm điêu khắc gốc tre, vẽ mặt nạ gốm, trò chơi bài chòi,…tại khu vực phố cổ,…

Mỹ Sơn giảm 20% giá vé đối với khách đoàn 20 người trở lên

Tại Di sản văn hóa Mỹ Sơn, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám (1945 - 2022) và Quốc khánh 2.9, từ ngày 1 - 4.9, du khách Việt khi tham quan Mỹ Sơn sẽ được giảm 20% giá vé tham quan đối với đoàn từ 20 người trở lên; khuyến mãi 1 vé hướng dẫn viên cùng đoàn. Ngoài ra còn được giảm 10% hóa đơn khi mua quà lưu niệm tại các quầy dịch vụ; xem chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn tại chân tháp. Bên cạnh đó, cũng thường xuyên tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm tại nhà biểu diễn và chân tháp. Được biết, giá vé tham quan tại Mỹ Sơn hiện nay đối với khách Việt là 100 nghìn đồng, thời gian tham quan từ 6 - 17 giờ hằng ngày.

Du khách tham quan phố cổ Hội An 

Du khách từ khắp nơi cũng đã bắt đầu đổ về các điểm đến của Quảng Nam, tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài. Dịp này, nhiều đơn vị lữ hành, lưu trú, các điểm đến du lịch tư nhân trên địa bàn cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi kích cầu để thu hút khách. Bên cạnh khuyến mãi về giá, các cơ sở còn có một số sản phẩm dịch vụ mới, các chương trình liên kết để thêm phần hấp dẫn, thu hút du khách. 

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top