Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Hơn 291.000 học sinh vui hội khai giảng năm học mới

Thứ Hai 05/09/2022 | 16:34 GMT+7

VHO- Ngày 5.9, tại Khánh Hòa, hơn 291.000 học sinh đã đến trường vui hội khai giảng năm học mới 2022-2023.

Học sinh Khánh Hòa dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 538 trường từ mầm non đến THPT.  Tổng số học sinh ở các cấp học là 291.000 em, trong đó mầm non hơn 66.000 trẻ, tiểu học hơn 111.500 học sinh, THCS hơn 75.800 học sinh, THPT hơn 37.800 học sinh.

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, năm học 2022-2023, bên cạnh những thuận lợi, ngành GD&ĐT tỉnh vẫn đứng trước không ít thách thức, khó khăn. Hiện nay, mạng lưới trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy đã được tăng cường đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là một số trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ bình quân giáo viên/lớp chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định, thiếu giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học đối với cấp tiểu học…

Hiện nay, ngành tập trung triển khai thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các trường ở khu vực khó khăn. Mặt khác, tiếp tục thực hiện lộ trình nâng trình độ đào tạo chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Cũng trong năm học, ngành sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện chương trình mới; củng cố chất lượng giáo dục đại trà, quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành…

Trong năm học này, tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục giảng dạy các trường học trong toàn tỉnh khoảng hơn 202,3 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hơn 120,8 tỉ đồng, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy hơn 81,4 tỉ đồng.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top