Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Thanh Hóa phát huy thành tích giáo dục, tự tin bước vào năm học mới

Thứ Hai 05/09/2022 | 11:37 GMT+7

VHO- Vượt lên những khó khăn, thách thức trong năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là niềm tin, nguồn động lực to lớn để ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa vững tin bước vào năm học 2022 – 2023.

Thầy cô, học sinh trường tiểu học Điện Biên 1 (TP Thanh Hóa) tự tin, phấn khởi bước vào năm học mới

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, khép lại năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ngành đã chủ động, kịp thời, linh hoạt triển khai kế hoạch năm học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Các cấp chính quyền và ngành giáo dục tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học theo hướng khang trang với tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng đạt 89%. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã có 1.644/2.026 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,15%. Đội ngũ nhà giáo ngày càng nâng cao về chất lượng giảng dạy và trình độ đào tạo. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu cả nước, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa có 76 thí sinh tham gia dự thi, kết quả đoạt 58 giải, đạt tỷ lệ 76,32%, xếp thứ 6 toàn quốc. Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022, học sinh của Thanh Hóa đoạt 1 giải ba với Dự án “Các yếu tố gây nguy cơ trầm cảm của phụ nữ mang thai tại Việt Nam”; 1 huy chương bạc tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 tổ chức tại Na Uy... Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của tỉnh Thanh Hóa đạt 6,347 điểm, xếp thứ 27 toàn quốc, tăng 5 bậc so với năm 2021. Số điểm 10 đạt được của thí sinh thi tốt nghiệp và xét tuyển sinh là 411, xếp thứ nhất toàn quốc... Thành tích này, sẽ là niềm tin, nguồn động lực lớn để ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa tin bước vào năm học 2022 – 2023.

Em Nguyễn Đại Dương, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt huy chương bạc Olympic Toán quốc tế tại Na Uy và thầy giáo hướng dẫn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Năm học 2022-2023 đã chính thức bắt đầu với sự náo nức, hân hoan đón ngày khai trường của hàng vạn giáo viên và hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước. Ngày này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không khí phấn khởi, vui tươi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường cũng đang tràn ngập khắp nơi. Giáo viên và học sinh các cấp học với tâm thế vững tin cùng nhau tề tựu về dưới các mái trường thân yêu mừng đón ngày khai giảng, đón chào năm học mới… Năm học 2022-2023, Thanh Hóa có 2.026 cơ sở giáo dục với gần 29.500 lớp, hơn 914 nghìn học sinh các cấp.

Trong ngày khai giảng năm học mới vào sáng 5.9, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tới động viên, chung vui với thầy và trò trên địa bàn tỉnh. Dự Lễ khai giảng tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã đánh hồi trống khai trường và tặng hoa chúc mừng những kết quả nổi bật của nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ngành Giáo dục và Đào tạo, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 186/2021/NQ-HĐND ngày 10.12.2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; thầy và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và tiếp tục gặt hái được những thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Nhà trường. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị trí nằm trong nhóm dẫn đầu khối THPT toàn quốc và là lực lượng chủ lực của đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia. Đặc biệt, em Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 12T2 đã xuất sắc giành huy chương Bạc trong kì thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 63, mang lại niềm vinh dự, tự hào cho bản thân, gia đình, thầy và trò Nhà trường và cho toàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh việc quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, Nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng giáo dục toàn diện; trong đó có 100% học sinh tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong nước và du học nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng thầy và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn lẵng hoa chúc mừng năm học mới

“Là ngôi trường có bề dày thành tích, Nhà trường thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn; thực hiện tốt phương châm “Xây dựng nhà trường văn hoá; nhà giáo mẫu mực; học sinh thanh lịch”. Công tác phát triển Đảng, nhất là trong học sinh tiếp tục được quan tâm; năm học vừa qua, Đảng bộ Nhà trường đã kết nạp được 13 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, lan tỏa niềm tin yêu của thế hệ trẻ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và sớm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho quê hương, đất nước”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh.

Chung vui với thầy và trò Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ thuộc phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên, đã đánh hồi trống khai giảng năm học 2022-2023. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm học 2022-2023, nhà trường đón 126 em HS lớp 6. Kết thúc năm học 2021-2022, với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự chỉ đạo sát sao của ngành chức năng, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, HS, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn trường có 302 giải HS giỏi cấp thành phố, 52 giải HS giỏi cấp tỉnh; 1 HS đoạt HCĐ cuộc thi đấu trường Toán học Châu Á; 15 HS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn; tổng điểm bình quân thi vào lớp 10 THPT là 35,96 điểm, xếp thứ 7 trên tổng số 622 trường THCS trên địa bàn toàn tỉnh…

Thầy cô, học sinh Trường tiểu học Điện Biên 1 (TP Thanh Hóa) háo hức ngày khai giảng năm học mới

Cũng theo ghi nhận, vào sáng 5.9, tại trường mầm non Đông Vệ và Trường tiểu học Điện Biên 1 của TP Thanh Hóa rất đông thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các em nhỏ... đến tham dự lễ khai giảng năm học mới. Sau hai năm chào đón năm học mới bằng hình thức online do dịch Covid-19, hôm nay các thầy cô giáo và học sinh đều mong đợi ngày khai giảng năm học tại trường. Cô giáo Trần Thị Vân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Điện Biên 1 (TP Thanh Hóa) chia sẻ: "Sau 2 năm, các con không được dự lễ khai giảng thì năm nay rất vui mừng khi dịch bệnh đã bị đẩy lùi và thầy trò lại nô nức, phấn khởi chuẩn bị cho năm học mới. Năm học 2021-2022, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid - 19, nhà trường vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích quan trọng với 100% các em học sinh hoàn thành chương trình lớp học, toàn trường đã có 30 giải cấp quốc gia, 6 gải cấp tỉnh, 76 giải cấp thành phố. Với những thành tích vượt bậc, nhà trường đang đề nghị được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm học 2021 – 2022”.

Cô trò lớp 5A7, Trường tiểu học Điện Biên 1 với tiết học đầu tiên sau buổi khai giảng năm học mới

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cô giáo Trần Thị Vân cho biết thêm, năm học 2022 – 2023 thầy cô và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua được phát động trong năm học; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 và chương trình hiện hành đối với khối lớp 4, lớp 5; không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID – 19, hoàn thành việc tiêm phòng COVID – 19 đối với học sinh từ khối 1 đến khối 5; không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Tạo mọi điều kiện, hỗ trợ một cách tốt nhất để các em phát huy tối đa mọi tiềm năng sẵn có, đặc biệt là niềm say mê học tập, say mê khám phá tri thức, trang bị cho các em các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho mọi điều kiện ở hiện tại và tương lai.

Với niềm tin và khí thế mới, cùng sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả trong năm học 2022-2023.

NGUYỄN LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top