Trận chiến giữa đỉnh và đáy

VHO- Chiều tối nay 13.9 sẽ diễn ra các trận đấu sớm tại vòng 16 V.League 1- 2022, trong đó tâm điểm là trận cầu trên sân Thống Nhất (TP.HCM) giữa đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng là CLB Hà Nội và đội bóng đang ở đáy bảng - chủ nhà CLB Sài Gòn.

Trước vòng đấu này, đội khách CLB Hà Nội đang ngự trị ngôi đầu bảng xếp hạng với 30 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Hải Phòng. Trong khi đó, CLB Sài Gòn đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” với vị trí bét bảng, họ đang được 11 điểm, kém 1 điểm so với đội bóng xếp ngay trên là CLB TP.HCM.

Trận chiến giữa đỉnh và đáy - Anh 1

CLB Hà Nội (áo xanh) từng thắng CLB Sài Gòn 3-1 ở lượt đi

CLB Hà Nội sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, từ chỗ có khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ hai thì nay cách biệt đó đó chỉ còn 4 điểm sau trận hoà trước SLNA tại vòng 14 và trận thua đậm trước Bình Định trên sân nhà ở vòng đấu trước. Ngay lúc này, đội bóng Thủ đô đã cảm nhận được “hơi thở” của các đội phía sau. Thầy trò HLV Chun Jae-ho đang rất mong sớm có thêm chiến thắng để ít nhất không bị rút ngắn thêm khoảng cách trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Chiến thắng “5 sao” ở tứ kết Cúp Quốc gia trước Bình Phước có lẽ đã phần nào giải toả bớt áp lực tâm lý đối với Văn Quyết cùng các đồng đội trước trận đấu này.

Trong khi đó, đội chủ nhà đang gặp khó trong cuốc chiến trụ hạng. CLB Sài Gòn vẫn đang ở đáy bảng nhưng cũng đã chứng tỏ khao khát vươn lên với 2 kết quả tích cực rất đáng ghi nhận, đó là trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 14 và trận hoà quý giá trên sân HAGL ở vòng vừa qua. Chính việc tìm lại động lực và sự tự tin ấy đã giúp CLB Sài Gòn tiếp tục hoà HAGL ngay tại sân đối phương ở vòng tứ kết cúp QG vừa qua (sau đó bị loại bởi loạt luân lưu 11m). Xét về thứ hạng thì đây là trận đấu chênh lệch nhất vòng 16. CLB Hà Nội dù được được đánh giá ở “cửa trên” nhưng với những phân tích kể trên, trận đấu này vẫn tiềm ẩn rất nhiều diễn biến khó lường.

Trận chiến giữa đỉnh và đáy - Anh 2

B.Bình Dương sẽ hướng đến chiến trên sân nhà

Trong khi đó tại sân Gò Đậu, chủ nhà B.Bình Dương (đang xếp thứ 8 với 18 điểm) đang hừng hực khí thế đòi lại món nợ thua 1-2 trước HAGL (đang xếp thứ 6 với 20 điểm) ở trận lượt đi tại Phố núi. Với khi thế sân nhà, cùng với sự trở lại của chân sút chủ lực Tiến Linh trên hàng công, chắc chắn B.Bình Dương sẽ không chỉ đặt mục tiêu có điểm ở trận này.

Ở trận đấu còn lại, SLNA (xếp thứ 5, 21 điểm) cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón SHB Đà Nẵng (xếp thứ 10, 16 điểm) trên sân Vinh. Trong khi đội khách sẽ dốc sức để có 1 trận đấu không thua để ít nhất cũng chấm dứt mạch 4 trận thua liên tiếp vừa qua.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc