Chưa nhận được thông báo chính thức về các trường hợp dương tính với doping tại SEA Games 31

VHO-Liên quan đến thông tin về một số vận động viên Việt Nam dương tính với doping trong quá trình thi đấu tại SEA Games 31 và có khả năng bị tước huy chương, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, cho đến hôm nay 16.9, Tổng cục Thể dục thể thao vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào của Tổ chức phòng chống doping thế giới (WADA) về việc này.

Một chuyên gia doping cho biết, theo quy trình, hiện tại các trường hợp bị nghi ngờ dương tính với doping vẫn đang trong quá trình kiểm tra, thẩm định nên vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức về việc vận động viên nào dương tính hoặc âm tính với doping.

Chưa nhận được thông báo chính thức về các trường hợp dương tính với doping tại SEA Games 31 - Anh 1

Các vận động viên Việt Nam cần nâng cao ý thức về doping

Trước thời điểm tổ chức SEA Games 31 khoảng 2 tháng, ngành Thể thao đã chủ động tiến hành xét nghiệm doping cho 2 đội tuyển Cử tạ và Thể hình. Qua đó phát hiện 6 lực sĩ thể hình dương tính với doping. Ngay sau khi có kết quả, các lực sĩ này đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của đội tuyển Thể hình tại SEA Games. Tổng cục Thể dục thể thao đã làm việc cùng Liên đoàn Thể hình – Cử tạ Việt Nam về việc này. Án phạt sẽ được Liên đoàn sớm đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ các qui định trong nước và quốc tế.

Về quy trình xét nghiệm doping tại SEA Games 31, trả lời phỏng vấn Báo Văn Hoá sau khi SEA Games 31 kết thúc, Phó Trưởng tiểu ban Y tế và phòng, chống doping tại SEA Games 31 Nguyễn Văn Phú cho biết, đã có 911 vận động viên được kiểm tra doping tại SEA Games 31. 911 vận động viên này được lựa chọn ngẫu nhiên theo qui định của Tổ chức phòng chống doping thế giới. Các chuyên gia doping quốc tế đến từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia… đến Việt Nam để giám sát, hỗ trợ nước chủ nhà SEA Games 31 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Và công tác kiểm tra doping tại SEA Games 31 được triển khai theo đúng qui định.

THU SÂM; ảnh: TRƯỜNG HẢI

Ý kiến bạn đọc