Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nơi sinh sống và làm việc lí tưởng: 6 thành phố đang được người trẻ lựa chọn

Thứ Hai 19/09/2022 | 10:23 GMT+7

VHO- Sau những địa danh nổi tiếng như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore… thì hiện có 6 thành phố đang là những điểm đến hấp dẫn, thu hút thế hệ trẻ toàn cầu đến “sinh cơ lập nghiệp”.

 Lisbon cổ kính đang chuyển mình để thích ứng với hiện tại

 Bloomberg đã có cuộc phỏng vấn với 6 lao động trẻ, từ các bãi biển của Rio (Brazil) cho đến Trung tâm công nghệ của Bangalore (Ấn Độ) để tìm ra đâu sẽ là “điểm nóng” được cộng đồng quốc tế lựa chọn.

Kuala Lumpur, Dubai và Bangalore ở châu Á

Lâu nay khá lu mờ trước “ánh hào quang” từ quốc gia láng giềng Singapore, tuy nhiên, Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia đang ngày càng trở nên hấp dẫn nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh của lực lượng lao động, các chuyến bay dễ dàng kết nối và chi phí sinh hoạt ở mức tương đối hợp lý. Năm 2021, thành phố này đứng đầu trong cuộc khảo sát về thị trường nhà ở toàn cầu khi được 12.000 người lao động nước ngoài đánh giá, theo InterNations.

Caroline Pujo đã cùng chồng và con trai chuyển đến đây sau 15 năm sống tại Thượng Hải chia sẻ: “Malaysia là đất nước nằm ở ngã tư của rất nhiều nền văn minh: Đông Nam Á, Trung Quốc, Trung Đông, Ấn Độ. Văn hóa và ngôn ngữ ở quốc gia này rất đa dạng, nhưng vẫn có sự hài hòa”. Pujo chi khoảng 3.000 ringgit (682 USD) cho tiền thuê nhà hằng tháng. Cô đang làm công việc tư vấn sự kiện, phát triển mối quan hệ trên toàn khu vực và cũng tìm được công việc hợp đồng với tư cách là Giám đốc dự án cho một công ty đa quốc gia.

Pujo cho biết, ở Kuala Lumpur cũng có nhiều điểm chưa thực sự hoàn hảo, ví dụ như kết nối Internet không ổn định. Tuy nhiên, những hòn đảo, địa điểm du lịch của Malaysia là điều vô cùng tuyệt vời.

Tương tự, Dubai của “Vương quốc sa mạc” đang thách thức Hong Kong và Singapore về lưu lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc trong hơn một thập kỷ qua. Ảnh hưởng của đại dịch và những vấn đề bất ổn của châu Âu đã khiến thành phố này trở nên nổi tiếng hơn.

Bernd Hanke, Chủ tịch một quỹ ở London, đã cùng nhiều chuyên gia tài chính chuyển đến Dubai trong thời kỳ đại dịch để né tránh những đợt phong tỏa ở Stuttgart. Hanke thích thú khi thức dậy với khung cảnh sân golf từ nơi ở của mình và hài lòng với khí hậu ấm áp, dù mùa hè có thể lên đến 45 độ C. Múi giờ tương tự với châu Âu cũng giúp ông dễ dàng làm việc với các nhà đầu tư ở Anh. Hanke đang cân nhắc về việc sinh sống lâu dài hơn và có thể mua bất động sản ở Dubai.

Trong khi đó, Bangalore (Ấn Độ) đã trở thành một trong những Trung tâm công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới với hàng nghìn startup và công ty phần mềm, được hậu thuẫn bởi những công ty công nghệ lớn như Sequia Capital hay Goldman Sachs. Ước tính, dòng vốn mạo hiểm đang chảy vào thành phố miền Nam Ấn Độ nhanh hơn so với London hoặc San Francisco, tăng từ 1,3 tỉ USD vào năm 2016 lên 7,2 tỉ USD vào năm 2020.

Cộng đồng người nước ngoài ở thành phố này cũng ngày càng đông đúc. Joseph Kim đã rời Vịnh San Francisco (Mỹ) đến Bangalore thành lập một studio chơi game. Sau khi tham dự một hội nghị game ở Ấn Độ vào năm 2020, Kim đã cùng 2 nhà đồng sáng lập khác thành lập Lila Games ở khu dân cư Indiranagar đông đúc, với sự hậu thuẫn từ Sequoia. Dẫu vậy, nhiều điểm ở Bangalore cũng khiến Kim chưa hài lòng. Kim chia sẻ: “Những con đường hay tòa nhà đều đang trong quá trình xây dựng. Mọi người dường như quá vội vàng để làm những việc tiếp theo”.

 Dubai đang thách thức Hong Kong và Singapore về lưu lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc

Châu Mỹ có Mexico City và Rio de Janeiro

Với gần 22 triệu dân, ít ai nghĩ Mexico City lại nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, thủ đô lâu đời nhất châu Mỹ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các doanh nhân và giới startup ở Mỹ Latinh. Mexico đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu 2022 Expat Insider của InterNations về các quốc gia tốt nhất để sinh sống với người ngoài.

Brian Requarth, CEO của nền tảng xây dựng Startup Latitud, đã cùng gia đình chuyển đến khu Polanco ở thủ đô Mexico vào tháng 7. Trước đó, ông và gia đình sống ở một thị trấn nhỏ thuộc hạt Sonoma, phía Bắc San Francisco. Requarth cho hay: “Khi ở California, các con tôi học trường công. Khi đến trường học mới ở Mexico, chúng đã sốc vì nơi này rộng gấp 20 lần so với trường cũ và có cả một cửa hàng Starbucks ngay trong khuôn viên”.

Requarth nhận thấy lĩnh vực công nghệ ở Mỹ Latinh đang phát triển, khi các startup “mọc lên như nấm”. Ông bày tỏ: “Nhân tài và sự tham vọng ở Mỹ Latinh đang lớn chưa từng có. Ngày càng có nhiều người quan tâm đến công nghệ và tôi tin mình sẽ làm việc rất hiệu quả ở đây”.

Trong khi đó, thủ đô của Brazil tự hào với khung cảnh núi đồi xanh ngắt bao quanh những bến cảng lớn. Khí hậu thuận lợi và những bãi biển nổi tiếng thế giới đang thu hút người nước ngoài dịch chuyển đến với nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ.

Marie Alasseur, nhà điều hành hoạt động B2B của nền tảng bất động sản Brazil Loft cho hay: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người nước ngoài làm việc ở đây”. Kể từ khi học một khóa ngôn ngữ kéo dài một tháng ở thành phố ven biển Salvador năm 2009, cô gái 31 tuổi đến từ Paris chia sẻ mình bị thu hút bởi đất nước xinh đẹp này. Sau thời gian làm việc ở Hong Kong, Mỹ, Mexico và London, cô cùng bạn trai người Brazil đã quyết định đến Rio vào năm 2020, dù trước đó đã cân nhắc đến Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Cô cho biết: “Tôi cảm thấy như được ở nhà”.

Lisbon cổ kính đang chuyển mình để thích ứng với hiện tại

Là một trong những thành phố lâu đời nhất ở châu Âu, Lisbon nay đã chuyển mình thành một điểm đến hiện đại, nơi tổ chức các sự kiện lớn như Hội nghị Thượng đỉnh hằng năm. Thành phố cổ kính này có sự hài hòa về văn hóa, cuộc sống về đêm sôi động và thời tiết ấm áp, cùng với đó là việc di chuyển đến một số bãi biển đẹp nhất châu Âu cũng khá dễ dàng.

Năm ngoái, trang web dành cho người nước ngoài Dispatches đã miêu tả Lisbon là điểm đến phổ biến nhất châu Âu đối với lao động người nước ngoài. Lisbon cũng được hưởng lợi khi giá bất động sản tăng ổn định, thu hút những nhóm di cư giàu có mua nhà ở đây hoặc dọc bờ biển Algarve.

Tháng 8 năm ngoái, Allison Baxley và gia đình đã chuyển từ ngôi nhà rộng 800m2 ở Brooklyn với giá thuê 4.300 USD/tháng để đến một ngôi nhà 3 phòng ngủ có bể bơi cạnh bờ biển Bồ Đào Nha với giá chỉ bằng gần nửa. Cô cho hay: “Cascais, khu vực ven biển gần Lisbon, là bến đỗ tuyệt vời cho người nước ngoài. Ở New York chúng tôi sẽ mãi phải đi thuê nhà, còn ở Bồ Đào Nha, dù giá nhà tăng nhưng không nằm ngoài khả năng chi trả của chúng tôi”.

Baxley hiện là một nhà văn tự do. Cô có kế hoạch mua bất động sản ở Bồ Đào Nha và cho thuê. Gia đình cô thích cuộc sống ở Cascais, họ có thể lái xe tầm 30 phút là vào đến Lisbon để gặp bạn bè hay làm các thủ tục hành chính. Baxley thích thú cho biết, cô có thể tận hưởng mỗi ngày khi sống ở đây. 

 CHI MAI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top