Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Cảnh giác với nạn lừa bán cổ vật giả, chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai 19/09/2022 | 11:11 GMT+7

VHO- Cơ quan công an tại Thừa Thiên Huế vừa phát thông báo khuyến cáo đến cộng đồng về việc lừa bán cổ vật để chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông. Thời gian gần đây, tình trạng làm giả cổ vật để bán và chiếm đoạt tiền của người dân đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Người chơi cổ vật cần tỉnh táo để không bị “tiền mất tật mang”…

 Các “cổ vật dỏm” mà ông T bị lừa mua với giá 100 triệu đồng Ảnh: CA cung cấp

Ngày 18.9, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết, đang truy tìm đối tượng liên quan đến việc lừa bán cổ vật để chiếm đoạt 100 triệu đồng của người dân trên địa bàn. Trước đó vài ngày, một người đàn ông điều khiển xe mô tô đến địa bàn xã Hương Phú và chở theo các “cổ vật dỏm”. Người này giả danh là công nhân đang thi công công trình trên địa bàn huyện và bất ngờ đào được các hiện vật đồ cổ bằng đồng đen rất có giá trị.

Đối tượng này đến các nhà dân trong vùng rồi thông tin với những lời “đường mật” nên ông T ở thôn Hà An, xã Hương Phú cứ nghĩ đó là cổ vật được bán lại với giá rẻ. Ông T đã chuyển liền cho người đàn ông lạ mặt 100 triệu đồng để lấy các “cổ vật dỏm” gồm: 1 nải chuối, 1 tượng phật, 1 bình rượu và 1 bức tượng (đều có màu vàng đồng). Sau khi người đàn ông nhận tiền trót lọt và rời khỏi địa bàn xã, con ruột ông T hay tin và đến kiểm tra kỹ các món hiện vật thì biết bố mình đã bị lừa nên nhanh chóng báo cơ quan công an. Qua nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện người đàn ông này cũng đã đến một số nhà dân trong khu vực để mời chào, rao bán “cổ vật dỏm”.

Công an huyện Nam Đông và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo đến công an các cấp phường, xã, các cộng đồng dân cư đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm; khuyến cáo người dân không nên tin, chuyển tiền cho những đối tượng lạ mặt; chú ý cảnh giác với các đối tượng giả danh, giới thiệu mua bán các loại cổ vật, đồ cổ. Khi phát hiện các vụ việc nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

 Đối tượng rao bán “cổ vật dỏm” được camera của người dân ở huyện Nam Đông ghi lại

Mới đây, cơ quan Công an tỉnh Gia Lai cũng nhận được đơn của ông N.Đ.D (trú tại TP Pleiku) về tố giác một người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 5 tỉ đồng. Đáng nói, số tiền bị chiếm đoạt nói trên là tiền ông D dùng để mua các món cổ vật mà bà N.H rao bán. Cụ thể, theo trình báo, ông D và bà H quen biết nhau từ năm 2020, và bà H liên tục thông tin có các món đồ cổ có giá trị cần bán, như: Cái chén đồng màu đen có đặc tính “đốt không nóng”; cái chén màu đen có đặc tính “nếu để kính tráng thủy vào một lúc sẽ bị rạn, nứt kính”; một cái ché được giới thiệu “nếu đặt kính tráng thủy vào ché 2 phút là kính rạn nứt tự nhiên”… Dù chưa nhìn thấy các món hàng trên nhưng ông D đã liên tục chuyển tiền cho bà H để mua cổ vật, tính đến tháng 4.2022 ông này đã đưa hơn 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà H vẫn không đưa các món “cổ vật” đã rao bán cho ông D mà viện cớ đòi thêm tiền, rồi trốn tránh việc giao hàng. Khi ông D yêu cầu trả lại tiền thì người phụ nữ này bảo đã tiêu xài hết nên ông đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Hiện cơ quan chức năng tại tỉnh Gia Lai đang yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản của bà N.H để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Khi việc sưu tầm cổ vật ngày càng được nhiều người quan tâm thì cũng xuất hiện nhiều vụ lừa đảo, làm giả cổ vật để bán chiếm đoạt tài sản. Người dân cần tỉnh táo, kiểm tra, xác định nhân thân của người bán và nguồn gốc, xuất xứ của hiện vật để không bị “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo. 

 S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top