Đề xuất biện pháp để xử lý điểm sạt lở núi Bà Hỏa

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức cuộc họp xem xét phương án xử lý chống sạt lở núi Bà Hỏa, ở đường Nguyễn Tất Thành nối dài thuộc cửa ngõ ra vào trung tâm TP Quy Nhơn. Theo đề xuất phương án xử lý của đơn vị tư vấn thiết kế, giữ nguyên đá hiện tại, chỉ tẩy bỏ đá lăn, đá lở và xử lý mái đất trên đỉnh núi. Bổ sung rãnh đỉnh với mục đích cắt nước mưa, hạn chế nước chảy xuống các vết nứt nẻ vào trong các khối đá. Đặc biệt, sử dụng hệ neo thép được khoan cấy vào trong bề mặt núi đá, kết hợp với hệ lưới thép neo CĐC, giữ ổn định cục bộ bề mặt núi đá để chống đá rơi. Đồng thời, phủ xanh bề mặt bên ngoài lưới thép bằng cây dây leo để tạo cảnh quan.

Đề xuất biện pháp để xử lý điểm sạt lở núi Bà Hỏa - Anh 1

  Đề xuất dùng hệ neo thép khoan cấy trong núi đá kết hợp lưới thép để xử lý điểm sạt lở núi Bà Hỏa

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho rằng, phương án đề xuất nêu trên là phù hợp, cơ bản giải quyết được bài toán xử lý khắc phục sạt lở núi Bà Hỏa. Trách nhiệm chủ đầu tư dự án được giao cho TP Quy Nhơn thực hiện, với tinh thần nhanh chóng, đảm bảo quy định pháp luật. “Phương án thiết kế cụ thể và việc triển khai, giải pháp thế nào thì tới đây các ngành chuyên môn, sở ngành của tỉnh sẽ thẩm định, lấy ý kiến Liên hiệp hội. Việc này cần làm khẩn trương, để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thực hiện các bước tiếp theo”, ông Thanh nhấn mạnh.

Trước đó Văn Hóa có bài “Xử lý điểm sạt lở nguy hiểm tại núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn): Vẫn còn phải chờ vì các thủ tục liên quan đang… phê duyệt” (ra số 3728, ngày 27.5) phản ánh tháng 10.2021, sự cố sạt lở đất, đá ở mái taluy dương đường Nguyễn Tất Thành, khu vực núi Bà Hỏa, TP Quy Nhơn (Bình Định) làm 3 người bị thương.

THẾ HỮU

 

Ý kiến bạn đọc