Sông Kiên lung linh hoa đăng cầu Quốc thái dân an

VHO- Tối 22.9, Ban Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 154 năm ngày hy sinh của Anh dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2022) đã tổ chức thả hoa đăng cầu Quốc thái dân an trên sông Kiên.

Sông Kiên lung linh hoa đăng cầu Quốc thái dân an - Anh 1

Dòng sông Kiên nơi thả đèn hoa đăng trước cửa đình

Thả hoa đăng là một nét đẹp văn hóa, mang lại giá trị tinh thần lớn của người Việt Nam, vừa cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, nhà nhà ấm no hạnh phúc, đất nước phồn vinh. Ban Tổ chức đã thả gần 40 cái hoa đăng đại và 1.000 hoa đăng nhỏ được đại biểu và người dân về thả trong đêm khai mạc đêm hội hoa đăng. Đến với đêm hội hoa đăng, người dân và du khách đã được thưởng thức và hòa mình đêm hội hoa đăng cầu cho quốc thái dân an mà con gửi gắm những lời cầu nguyện tốt đẹp cho người thân và gia đình.

Từ mùa lễ hội năm 2018, người dân và du khách được tham gia hoạt động thả hoa đăng và hàng ngàn hoa đăng nhỏ được thả xuống dòng sông Kiên. Người dân địa phương và du khách được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những hoa đăng lung linh, huyền diệu về đêm trên dòng sông lịch sử. 

Công trình Bến thả hoa đăng tại khu vực bến dọc tuyến đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, cách Di tích lịch sử - văn hóa đình Nguyễn Trung Trực khoảng 500m và nằm giữa 02 sự kiện lịch sử liên quan đến vị AHDT, đó là trận đánh đồn Kiên Giang (16/6/1868) do Nguyễn Trung Trực chỉ huy và việc giặc Pháp xử chém (27/10/1868) người chỉ huy “Trung - Hiếu - Tiết - Nghĩa” được sử sách lưu danh, đời đời ca tụng. Công trình do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Phát tài trợ  kinh phí xây dựng đưa vào sử dụng đúng dịp lễ hội năm 2018.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022) đã diễn ra nhiều hoạt động, để lại trong lòng người dân về dự lễ hội nhiều ấn tượng tốt đẹp khi được thưởng thức và hòa mình vào với các hoạt động của lễ hội, tất cả đều bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Anh hùng dân tộc đã xả thân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, đất nước.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc