Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Ngãi tập trung ứng phó siêu bão Noru

Chủ Nhật 25/09/2022 | 18:01 GMT+7

VHO- Để hạn chế thiệt hại của cơn bão mạnh Noru (bão số 4), các địa phương, đơn vị tỉnh Quảng Ngãi huy động tối đa lực lượng thực hiện các công tác ứng phó với bão. Trong đó tập trung các địa bàn trọng yếu khu vực ven biển. 

Khẩn trương thực hiện công tác trước bão 
Ngày 25.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai công tác phòng chống thiên tai trên toàn tuyến. Tổ chức lực lượng sắp xếp, neo cột tàu thuyền và kêu ngư dân tìm nơi trú tránh an toàn. Ngư dân Nguyễn Thanh Quang, Chủ tàu cá QNg 90072 TS cho biết, cơn bão sắp gần bờ nên tàu thuyền chúng tôi cố gắn chèn neo và đưa tàu vào nơi an toàn để khỏi hư thiệt hại. Có Bộ đội biên phòng và ngư dân ở đây hỗ trợ tích cực.

Lực lượng Bộ đội biên Phòng hỗ trợ chèn neo tàu ngư dân

Trung tá Lâm Văn Viển, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, đến khoảng 10 giờ sáng nay, đã có gần 5.000 tàu/28.000 ngư dân Quảng Ngãi đã vào bờ neo đậu. Số phương tiện đang hoạt động trên biển là 657 tàu/6.207 ngư dân; các phương tiện này đã nhận được thông tin cảnh báo của Bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng. 

Bán cá cho thương lái trước khi bão vô

Trong chiều 25.9, Chợ cá ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) cũng đang tấp nập bởi các ghe, thuyền “chạy bão” liên tục tấp vào bờ để bán hải sản. Từng sọt cá tươi gấp rút chuyển lên bờ, xếp lên xe để mang đi tiêu thụ. “Đi đánh bắt xa bờ nhưng nghe có bão nên vội đưa tàu về. Đợt này mới đánh được khoảng 1 tấn cá nhồng thôi. Giá hiện tại là 70.000- 90.000 đồng/kg, tùy lớn nhỏ”, ngư dân Trần Văn Bình chia sẻ.

Đưa thúng vào bờ an toàn

Ngư dân làng chài Phước Thiện tất bật xúc cát vào bao để gia cố mái nhà tránh bị gió tốc. Cùng với đó, các ngư dân hối hả khiêng thúng, lưới lên bờ, lèn cột cẩn thận. “Bão chuẩn bị vô, ngư dân làng chài Phước Thiện lo khiêng thúng lưới lên bờ, để bảo vệ tài sản”, ông Nguyễn Thanh Phong, thôn Phước Thiện cho hay.
Bình Hải là xã ven biển, thường xảy ra thiệt hại nặng nề khi có bão lũ xảy ra, nhất là ở các thôn Phước Thiện, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, Thanh Thủy. Do đó, khi nghe thông tin về siêu bão Noru, người dân ở khu vực này chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Đáng chú ý, trên địa bàn các thôn này đang có dự án kè chống sạt lở đang triển khai. Hiện tại, các hạng mục của công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn phần mặt đường, dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 10.2022 để tiến tới nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng. “Các điểm dừng kỹ thuật đã đảm bảo, trong chiều nay sẽ tiến hành di dời hết các phương tiện, máy móc đến nơi an toàn”, đại diện đơn vị thi công thông tin.

Kè chống sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân ven biển

Ông Ngô Văn Thính- Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, ngày mai 26.9, xã sẽ bắt đầu vận động nhân dân di dời, phấn đấu trưa 27.9 sẽ di chuyển ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn theo chỉ đạo. “Đến thời điểm chiều 25.9, hầu hết tàu thuyền của xã đều đã vào bờ, tìm nơi trú tránh. Hiện chỉ còn 2 chiếc đang về, gặp sự cố là chưa vào bờ, dự kiến chiều nay cũng sẽ tìm được vị trí an toàn để neo đậu”, ông Thính nói.
Sẵn sàng công tác di dời dân
Nhận định bão số 4 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, nên ngay trong ngày hôm nay (26.9), lãnh đạo huyện Bình Sơn đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tuyên truyền, đồng thời đẩy mạnh vận động, tuyên truyền cho người dân .

Ông Ngô Văn Dụng - PCT UBND huyện Bình Sơn thông tin

“Huyện chỉ đạo các địa phương nắm chắc các khu vực có nguy cơ bị ngập để sơ tán dân. Dự kiến, Bình Sơn sẽ di dời, sơ tán 11.522 hộ dân với 38.445 nhân khẩu ở các vùng nguy cơ đến nơi an toàn”, ông Ngô Văn Dụng- Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thông tin.
Theo ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ động ứng phó với bão số 4 (bão Noru), tỉnh đã đưa ra các mốc thời gian cần thực hiện khẩn cấp, cụ thể: Từ 12 giờ ngày 26.9 cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại); trước 10 giờ ngày 26.9 hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền; trước 8 giờ ngày 27.9 hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú; trước 18 giờ ngày 27.9 hoàn thành việc di dời, sơ tán dân (riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 9 giờ ngày 27.9); trước 9 giờ ngày 27.9 hoàn thành việc chặt, tỉa cành cây có nguy cơ ngã đổ. Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty truyền tải điện Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện, hoàn thành trước 9 giờ ngày 27.9. Sở GD & ĐT tỉnh cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27.9.

Chèn chống nhà cửa an toàn, sẵn sàng công tác di dời dân

Để tránh thiệt hại về người do bão gây ra, Quảng Ngãi dự kiến sẽ di dời, sơ tán tổng cộng 24.571 hộ với 84.426 khẩu. Trong đó, xen ghép là 8.971 hộ với 30.820 khẩu; tập trung là15.600 hộ với 53.606 khẩu.
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều 25.9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8-10m, biển động dữ dội. Đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, có thể gây mưa rất lớn, kéo theo đó là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top