Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Trường Xiếc nỗ lực trong công tác đào tạo

Thứ Hai 26/09/2022 | 17:15 GMT+7

VHO- Ngày 26.9, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và thi tốt nghiệp cho học sinh Khóa 36, Khóa 37, Khóa 38.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam Ngô Lê Thắng khẳng định, Trường tiếp tục duy trì thương hiệu là cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc và tạp kỹ có chất lượng cao không chỉ của ngành xiếc Việt Nam mà còn cả cho các nước Đông Nam Á. Hiện nay, Trường đang đào tạo 8 khóa trung cấp chính quy dài hạn 5 năm, 1 khóa vừa làm vừa học 2 năm cho ngành xiếc Việt Nam và đào tạo 1 khóa chính quy dài hạn 5 năm cho 15 học sinh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Ngay sau Lễ khai giảng là phần thi tốt nghiệp của 28 học sinh

Song song với đào tạo các hệ trung cấp, Trường còn giảng dạy Văn hóa phổ thông hệ giáo dục thường xuyên ở 2 bậc học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 3 năm liền, 100% học sinh lớp 12 của Trường đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia.

Đối với công tác tuyển sinh, để hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2022, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh với nhiều cách thức đổi mới để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuyển sinh trực tiếp kết hợp với tuyển sinh trực tuyến, kết hợp tuyển sinh trong các buổi tổ chức biểu diễn tại các huyện của Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc như: Bắc Ninh, Hòa Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa...

Trong năm học 2021-2022, tập thể Nhà trường và nhiều cán bộ, giáo viên đã được tặng thưởng những phần thưởng cao quý của Bộ GD&ĐT và Bộ VHTTDL, ngành công an...  Đặc biệt, tháng 3.2022: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau lễ khai giảng,  28  học sinh khóa 36, Khóa 37, khóa 38 đã trình diễn 10 tiết mục thi tốt nghiệp.

THÚY HIỀN; ảnh: THƯƠNG ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top