Quảng Trị: Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, đưa người dân ở trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm trú ẩn

VHO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to kèm theo gió lớn. Tại thị trấn Cửa Việt xuất hiện cơn lốc khiến hàng trăm nhà dân, gian hàng bị tốc mái, đổ sập và 4 người bị thương. Ở huyện đảo Cồn Cỏ, người dân đã xuống hầm trú tránh bão.

Quảng Trị: Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, đưa người dân ở trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm trú ẩn - Anh 1

Một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực chợ và khu dân cư thị trấn Cửa Việt

Chiều ngày 27.9, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực chợ Cửa Việt và khu dân cư thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng đã khiến hàng loạt mái nhà đổ sập, tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ.

Theo thống kê ban đầu, trận lốc lớn khiến 120 ngôi nhà và 180 lều quán ở khu vực chợ Cửa Việt bị tốc bị tốc mái, sập. Lốc xoáy đã khiến 4 người bị thương.

Quảng Trị: Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, đưa người dân ở trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm trú ẩn - Anh 2

Quảng Trị: Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, đưa người dân ở trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm trú ẩn - Anh 3

Nhiều nhà cửa và lều quán đã bị thiệt hại nặng sau trận lốc xoáy

Ngay sau khi trận lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo UBND thị trấn Cửa Việt, các lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đồng thời, tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quảng Trị: Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, đưa người dân ở trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm trú ẩn - Anh 4

Quảng Trị: Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, đưa người dân ở trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm trú ẩn - Anh 5

Lực lượng vũ trang đã hướng dẫn và giúp đỡ người dân xuống hầm trú ẩn

Để chủ động phòng, chống bão số 4, chiều tối ngày 27.9, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) Võ Viết Cường cho biết, mưa gió bắt đầu giật mạnh ở trên đảo. Từ 17 giờ chiều, lực lượng vũ trang hướng dẫn người dân trên đảo vào hầm trú tránh bão an toàn.

Trong số này ưu tiên trẻ em, phụ nữ vào trú ẩn ở hầm trước rồi đến toàn bộ người dân lao động, công nhân xây dựng các công trình trên đảo cũng như lực các lượng vũ trang. Dân số trên đảo Cồn Cỏ gồm có 399 người sinh sống.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc