Kiên Giang kỷ niệm 62 năm Ngày hy sinh của nữ Anh hùng Mai Thị Nương

VHO- Từ ngày 10 đến 12.10, huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang diễn ra Lễ hội kỷ niệm 62 năm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Mai Thị Nương.

Kiên Giang kỷ niệm 62 năm Ngày hy sinh của nữ Anh hùng Mai Thị Nương - Anh 1

Học sinh huyện vào dâng hương kỷ niệm 58 năm Ngày hy sinh của Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương

Mai Thị Nương (bí danh Hồng Hạnh), sinh năm 1938, tại xã Vĩnh Thạnh huyện Giồng Riềng. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Nhà và ba, mẹ của chị là cơ sở nuôi chứa cán bộ. Hàng ngày chứng kiến những cảnh đau thương, mất mát, xóm làng bị tàn phá, nhân dân bị đàn áp, bắt bớ, cán bộ cách mạng bị giết hại, lòng căm thù quân giặc trào dâng, đã thôi thúc Mai Thị Nương đi theo các chú, các bác cán bộ để làm cách mạng.

Năm nay, Đảng bộ huyện Giồng Riềng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 62 năm Ngày hy sinh AHLLVTND Mai Thị Nương, phần hội diễn ra từ ngày 10 – 12.10.2022. Tổ chức triển lãm ảnh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng giai đoạn 2016 - 2022; trưng bày gian hàng sản phẩm đặc trưng, ẩm thực của 19 xã, thị trấn; tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp AHLLVTND Mai Thị Nương.

Phần lễ diễn ra từ 7 giờ ngày 12.10, tổ chức lễ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, AHLLVTND Mai Thị Nương, với chương trình trang trọng, tiết kiệm, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú, hấp dẫn.

Lễ hội nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tự hào về quê hương Giồng Riềng có một nữ liệt sỹ, một AHLLVTND tuổi đời còn rất trẻ mà gan dạ vô song, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước để lại tiếng thơm còn lưu mãi với thời gian, lưu danh muôn đời cho hậu thế. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nguyện ra sức giữ gìn truyền thống đem hết công sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương Giồng Riềng ngày càng giàu đẹp, xứng danh là huyện Anh hùng và xứng đáng với sự hy sinh của AHLLVTND Mai Thị Nương (Mai Hồng Hạnh).

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc