Bình Định: Nhiều xã ở huyện miền núi An Lão, Hoài Ân ngập sâu

VHO- Ngày 10.1, do ảnh hưởng từ mưa lớn xuất hiện, vì thế đã khiến một số tuyến đường huyện miền núi An Lão và huyện Hoài Ân (Bình Định) bị ngập sâu khiến giao thông chia cắt. Theo ngành chức năng Bình Định, lượng mưa đo được tại huyện An Lão hơn 300mm và dự báo lũ ở các sông lên mức báo động 2 vào sáng mai.

Bình Định: Nhiều xã ở huyện miền núi An Lão, Hoài Ân ngập sâu - Anh 1

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường thuộc tỉnh lộ 629 và đường liên xã, huyện An Lão

Từ đêm ngày 9.10 đến tối ngày 10.10 trên địa bàn huyện An Lão tỉnh Bình Định có mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường tỉnh lộ và đường liên xã. Cụ thể trên tỉnh lộ 629 đoạn cầu tràn các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang bị ngập nặng, nhiều vị trí nước lũ sâu hơn 2m. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực suối tình cảm, xã An Quang; tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở khoảng 100m3 giao thông ách tắc.

Mưa lớn trong hôm nay cũng gây ngập nặng nhiều tuyến đường khu vực thấp trũng tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây và xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân. Tại những nơi có nước lũ dâng lên các tuyến đường, chính quyền địa phương đã bố trí dân quân, công an chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt.

Chiều nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định vận hành hạ mực nước hồ Định Bình giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh. Theo đó,  Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định vận hành điều tiết tăng dần lưu lượng nước qua hồ Định Bình (lưu lượng lớn nhất qua hồ là 350m3/s), để hạ mực nước hồ đưa dần về cao trình +70. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 19 giờ tối nay (10/10) đến khi có thông báo mới.

Bình Định: Nhiều xã ở huyện miền núi An Lão, Hoài Ân ngập sâu - Anh 2

Nước lũ dâng lên các tuyến đường, chính quyền địa phương đã bố trí dân quân, công an chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại

Trao đổi với Văn Hóa, ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN Bình Định cho biết: Huyện vùng cao An Lão hôm nay xảy ra mưa lớn so với dự báo bởi ảnh hưởng từ tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa hơn 300mm. Mưa toàn vùng, nước sông lên nhanh nên ngập cục bộ một số địa phương dọc tuyến đường tỉnh lộ 629. Theo dự báo tối nay và sáng mai nước lũ ở các sông lên nhanh ở mức báo động 2. “Một số nơi trên địa bàn huyện An Lão xuất hiện nước tràn qua đường tỉnh lộ 629 tại vì những nơi này là vùng trũng, chưa kể nước từ trong núi chạy ra”, ông Chương thông tin thêm.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc