Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

VĐV Vũ Phương Thanh nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam

Thứ Ba 11/10/2022 | 15:50 GMT+7

VHO- VĐV Vũ Phương Thanh trở thành người phụ nữ châu Á và Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch nội dung dành cho nữ tại Giải ba môn phối hợp - World Champion Deca Ultra Trithalon 2022 (Swiss Ultra 2022) ở thể thức liên tục, bao gồm bơi 38km, đạp xe 1800 km và chạy 442 km với thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, nhanh hơn người đứng thứ 2 khoảng 11 giờ.

Ngày 11.10, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thụy Khuê, Tây Hồ), Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc báo chí  để thông tin về các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, điểm nhấn quan trọng của các hoạt động kỷ niệm trong năm nay là cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí

Hội nghị đối thoại sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15.10 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 62 tỉnh/thành phố, theo dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các Bộ, ngành chức năng: Bộ VHTTDL, Bộ LĐ,TB&XH, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ KH-CN, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Công an… cùng đại diện cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại này, các cấp Hội đã tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của hội viên, phụ nữ thông qua sinh hoạt hội viên, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đồng thời, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng nắm bắt dư luận xã hội, thu thập ý kiến trên hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Hội; chuyên mục trên Báo Phụ nữ Việt Nam. Qua đó, tại Hội nghị, nội dung đối thoại sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Phụ nữ với phát triển kinh tế; Phụ nữ và các vấn đề An sinh xã hội, bình đẳng giới; Phụ nữ và thế hệ tương lai. “Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, nhiều chương trình, chính sách, đề án đã được Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ đã luôn nỗ lực không ngừng, tích cực học tập, lao động, khẳng định vai trò quan trọng của giới mình đối với sự phát triển của đất nước. Hội nghị lần này cũng sẽ là cơ hội để các tầng lớp phụ nữ gặp gỡ, trao đổi với Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp đề xuất các vấn đề được phụ nữ quan tâm với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nói.

Tại buổi gặp mặt, Hội LHPN Việt Nam đã trao Bằng khen cho VĐV Vũ Phương Thanh – người phụ nữ châu Á và Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch nội dung dành cho nữ tại Giải ba môn phối hợp - World Champion Deca Ultra Trithalon 2022 (Swiss Ultra 2022) ở thể thức liên tục, bao gồm bơi 38km, đạp xe 1800 km và chạy 442 km với thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, nhanh hơn người đứng thứ 2 khoảng 11 giờ.

VĐV Vũ Phương Thanh chia sẻ tại buổi gặp mặt

Chia sẻ về cuộc thi, Vũ Phương Thanh cho biết, cô là VĐV phong trào, tham gia giải với mục tiêu ban đầu là hoàn thành giải, nhưng khi biết mình có thể trở thành quán quân nữ, cô đã rất cố gắng, nỗ lực vì đây là bước mở đầu cho các VĐV nữ tại các giải phong trào. “HLV của Thanh đã nói tôi không có năng khiếu gì đặc biệt, thậm chí so với nhiều VĐV phong trào khác, tôi cũng chỉ ở vị trí trung bình nhưng không có nghĩa là không thể đạt được những mục tiêu phi thường. Đôi khi mục tiêu phi thường cũng chỉ cần nỗ lực bình thường của chúng ta, nó lặp đi lặp lại và được cải thiện liên tục. Hy vọng rằng, đây là lời động viên tới các bạn nữ trẻ, không chỉ trong thể thao mà ở các lĩnh vực khác cũng cần sự hiện diện của nhiều phụ nữ tại các “đấu trường” khác nhau như khởi nghiệp, kinh doanh, lãnh đạo…”, VĐV Vũ Phương Thanh nói.

Không chỉ thành công trong năm 2022, năm 2019, thành tích của Thanh là chinh phục 173km của giải Everest Trail Race ở vùng núi Hy Mã Lạc Ma tại Hy Lạp; năm 2018, hoàn thành Giải Beyond The Ultimate Ice Ultra ở trong vòng Bắc Cực, tại vùng Lapland Thụy Điển, Châu Âu, hoàn thành 273 km chạy qua một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới – dãy Grand Canyon ở Bắc Mỹ, hoàn thành Giải Beyond The Ultimate Ice Ultra ở trong vòng Bắc Cực, tại vùng Lapland Thụy Điển, Châu Âu. Cô cũng là người phụ nữ Châu Á đầu tiên hoàn thành đường đua The Track 552km tại sa mạc trên châu Úc… Vũ Phương Thanh cho biết, trong thời gian tới, cô sẽ tiếp tục lan toả về ý chí và bản lĩnh sắt thép của phụ nữ việt nam và sử dụng khả năng của mình để lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, giảm thải ô nhiễm nhựa để xây dựng một VN phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu. Trong tháng 2.2023, Thanh sẽ tham gia một thử thách bản thân lớn nhất từ trước đến nay trong hành trình đạp xe xuyên Việt với cung đường qua 28 tỉnh, thành có biển để truyền thông về giảm thải ô nhiễm nhựa, chống rò rỉ ra đại dương và kêu gọi cộng đồng cùng tham gia. “Với tổng dân số khoảng 100 triệu dân, mục tiêu hạn chế sử dụng rác thải nhựa, chống rò rỉ ra môi trường, đại dương là vấn đề quá khó để thực hiện, nhưng nếu chúng ta chia thành những mục tiêu nhỏ và chinh phục từng chặng đường chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Điều nhỏ nhất chúng ta có thể làm là phân loại rác tại nguồn, thu hồi rác tái chế, và để tăng tốc thì chúng ta kêu gọi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh cùng thực hiện để bảo vệ môi trường của chúng ta”, nữ quán quân Swiss Ultra 2022 kêu gọi.

Q.HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top