Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Rạng danh bóng đá trẻ

Thứ Tư 12/10/2022 | 10:17 GMT+7

VHO- Đội tuyển U17 Việt Nam vừa giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U17 châu Á 2023 sau khi đoạt ngôi nhất bảng F vòng loại với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

 Các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ còn tiến xa nếu được cọ xát và va chạm nhiều hơn

Sau các đàn anh tại đội U19, các cầu thủ U17 Việt Nam tiếp tục làm rạng danh bóng đá Việt Nam khi góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ châu lục. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, 2 đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam đã có những thành tích ấn tượng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.

Kéo dài những ngày vui

Sau khi để lại rất nhiều ấn tượng cho người hâm mộ với thành tích giành ngôi á quân giải U16 Đông Nam Á hồi tháng 8 tại Indonesia, các cầu thủ U16 tiếp tục là nòng cốt của đội U17 Việt Nam hướng đến nhiệm vụ cao hơn là vượt qua vòng loại U17 châu Á trên sân nhà.

Hiểu được tầm quan trọng của giải đấu và sự kỳ vọng của người hâm mộ, U17 Việt Nam đã tập trung từ ngày 5.9 tại Phú Thọ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, U17 Việt Nam với lứa cầu thủ sinh năm 2006 và 2007 đã có sự chuẩn bị rất tốt về tâm lý lẫn chiến thuật. U17 Việt Nam phần lớn vẫn là lứa U16 từng thi đấu tại giải Đông Nam Á trước đó đã cho thấy sự tiến bộ và ăn ý hơn trong lối chơi. Bằng chứng là các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thắng cả 3 trận tại bảng F, lần lượt trước U17 Đài Bắc Trung Hoa (4-0), U17 Nepal (5-0) và U17 Thái Lan (3-0), ghi được 12 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Thành tích này còn ấn tượng hơn so với các đàn anh ở đội U19 Quốc gia (thắng 2 trận, thua 1 trận) tại vòng loại U19 châu Á, dù cả hai đều giành quyền vào vòng chung kết châu Á nhưng cái cách mà U17 Việt Nam thể hiện là thuyết phục hơn.

Chưa đầy 1 tháng sau thành công của U19 Quốc gia, các cầu thủ U17 Việt Nam tiếp tục kéo dài những ngày vui của bóng đá Việt Nam, cũng như mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Bóng đá là môn thể thao “Vua” tại đất nước hình chữ S, với bất kỳ chiến thắng nào của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, người hâm mộ đều rất vui và sẽ vui hơn khi nó diễn ra trước Thái Lan. Trận thắng 3-0 vừa qua là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U17 Việt Nam trước U17 Thái Lan (tại giải U16 Đông Nam Á hồi tháng 8, Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0) và là chiến thắng thứ bảy trong năm nay của các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam trước Thái Lan. Tính rộng ra trong 5 năm qua, các đội tuyển trẻ Việt Nam chưa từng thua trước Thái Lan, trong đó có đến 12 chiến thắng (trong số này có 2 trận thắng ở loạt luân lưu) và 5 trận hoà. Những con số biết nói trên là minh chứng cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm qua. Trước nền bóng đá hàng đầu khu vực và từng là đối thủ “kỵ giơ” như Thái Lan, các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam đã cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ, họ không còn e dè mỗi khi đối đầu với người Thái. Đó thực sự là tín hiệu rất vui cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngọc thô cần được mài dũa thêm

Với những gì đã làm được tại giải U16 Đông Nam Á và vòng loại U17 châu Á, có thể nói lứa cầu thủ U17 hiện tại rất có triển vọng, đó là “của để dành” của bóng đá nước nhà. Thành công trước mắt có thể là cơ sở cho những kỳ vọng nhưng câu trả lời sẽ có ở tương lai. Trước mắt, lứa cầu thủ này sẽ phải được đầu tư, tiếp tục đào tạo và ăn tập bài bản hơn, tham dự các giải đấu nhiều hơn, đặc biệt là các sân chơi quốc tế. Suy cho cùng, các cầu thủ U17 Việt Nam hiện tại chỉ mới 15, 16 tuổi, họ là những viên ngọc thô cần được mài dũa hơn.

Bóng đá trẻ xưa nay tính ổn định không cao, họ có thể thi đấu tốt hôm nay nhưng ngày mai chưa biết ra sao. Mới trải qua một, hai giải đấu cũng chưa thể đánh giá hết khả năng, tiềm năng của họ và thời gian sẽ là thước đo chính xác nhất. Bên cạnh đó, việc tung hô quá sớm hay kỳ vọng các cầu thủ U17 Việt Nam có thể thi đấu giải này, đạt thành tích nọ vào lúc này cũng không tốt. “Các cầu thủ hiện giờ mới chỉ 15-16 tuổi. Qua thời gian, họ sẽ hiểu hơn về triết lý bóng đá và phong cách chơi bóng. Tôi chưa nghĩ đến việc các cầu thủ sẽ chơi ở V.League. Họ nên đi từng bước thật chắc chắn để phát triển tốt trong tương lai. Tôi muốn các cầu thủ có hành trang kỹ chiến thuật, thể chất trước khi nghĩ đến việc thi đấu tại hạng Nhất và V.League. Trong tương lai, những cầu thủ này sẽ có mặt ở các đội mạnh của bóng đá Việt Nam”, HLV trưởng U17 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ quan điểm về các học trò.

Dù vượt qua vòng loại một cách thuyết phục, nhưng phía trước các cầu thủ trẻ Việt Nam là những thách thức rất lớn tại vòng chung kết vào tháng 5 năm sau. Trong lịch sử giải đấu, U17 Việt Nam từng 7 lần góp mặt, thành tích tốt nhất là xếp hạng tư năm 2000. Tại Vòng chung kết U17 châu Á 2023, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 thế giới 2023 nên chắc chắn cuộc cạnh tranh là rất khốc liệt. Do đó mà thời gian tới đây, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải có sự chuẩn bị thật tốt, kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là kế hoạch tập luyện, thi đấu tập huấn. “Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch kỹ hơn cho các cầu thủ trẻ. Ban huấn luyện U17 Việt Nam sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể để các cầu thủ tiến vào U17 châu Á. Vòng chung kết sẽ có rất nhiều các đội bóng mạnh. Trước tiên, mục tiêu của Việt Nam là vượt qua vòng bảng U17 châu Á trước khi phấn đấu làm sao tiến vào sâu trong giải”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

 U17 Việt Nam xếp nhóm hạt giống số 3

Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa công bố các nhóm hạt giống tại Vòng chung kết U17 châu Á 2023. Dù vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng nhưng U17 Việt Nam chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với U17 Malaysia, U17 Afghanistan và U17 Saudi Arabia. Trong khi đó là U17 Thái Lan dù vào vòng chung kết bằng vé vớt nhưng được xếp ở nhóm số 2. Nhóm này có thêm U17 Ấn Độ, U17 Iran và U17 Yemen; nhóm 1 có U17 Nhật Bản U17 Tajikistan, U17 Hàn Quốc và U17 Australia; nhóm 4 có các đội U17 Lào, U17 Uzbekistan, U17 Qatar và U17 Trung Quốc. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 20.5.2023. Địa điểm tổ chức vẫn chưa được xác định, sau khi Bahrain rút lui. L.H

 VĨNH HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top