Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Giữ vững vị thế “cánh chim đầu đàn” của ngành Múa Việt Nam

Thứ Ba 25/10/2022 | 12:42 GMT+7

VHO- Sáng 25.10, tại Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Học viện (25.10.1959-25.10.2022). Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên của trường.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai giảng

Học viện Múa Việt Nam tiền thân là Trường Múa Việt Nam ra đời ngày 25.10.1959. Năm 2001, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, và trở thành Học viện Múa Việt Nam kể từ ngày 3.1.2019 theo Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn lại hành trình phát triển của trường, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Văn Hải, Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam khẳng định: Trong suốt 63 năm qua, chặng đường lịch sử của Trường luôn đồng hành với những bước đi của đất nước, luôn giữ vững vị thế là “cánh chim đầu đàn”, xứng đáng là “chiếc nôi” của ngành múa Việt Nam.

Từ mái trường này, hơn 3.000 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp. Nhiều thế hệ nghệ sĩ, tài năng nghệ thuật múa đã trưởng thành, công tác trong các lĩnh vực biểu diễn, sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình múa. Nhiều người đã và đang đảm nhận những chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước về văn hoá nghệ thuật; được phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, đạt học vị tiến sĩ và các danh hiệu cao quý khác như Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú.

Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam Trần Văn Hải 

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, Học viện Múa Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Nhiều cán bộ, giảng viên đã đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam cho biết: Năm học 2022-2023 là cột mốc đáng nhớ của Học viện, bởi cùng với truyền thống đào tạo trình độ trung cấp ngành diễn viên múa với các hệ đào tạo từ 2 đến 5 năm (gồm các chương trình đào tạo chuyên sâu: Diễn viên kịch múa. Diễn viên múa dân gian dân tộc Việt Nam, diễn viên múa truyền thống Việt Nam, diễn viên múa đương đại), lần đầu tiên Học viên tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học chính quy ngành Huấn luyện múa (gồm các chuyên ngành: Huấn luyện múa cổ điển châu Âu, Huấn luyện múa dân gian dân tộc Việt Nam, Huấn luyện múa truyền thống Việt Nam, Huấn luyện múa đương đại) và ngành Biên đạo múa (gồm các chuyên ngành: Biên đạo kịch múa, Biên đạo múa sự kiện). Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với ban lãnh đạo và cán bộ, giảng viên toàn Học viện.

Lễ Khai giảng diễn ra trang trọng và ấm áp

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, thành tựu trong đào tạo của Học viện Múa Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt trong năm học 2021-2022 đi qua với rất nhiều khó khăn đối với các cơ sở đào tạo nói chung và Học viện Múa Việt Nam nói riêng do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Học viện cùng tập thể viên chức, người lao động đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011-2022. Là một trong những cơ sở đào tạo chuyên biệt, mang tính đặc thù cao, Học viện đã phát huy được thế mạnh, đào tạo được nhiều nghệ sĩ múa tài năng, đóng góp vào sự phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà. Kết quả đào tạo của nhà trường được đồng nghiệp trên cả nước ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Học viện cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung các điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; Triển khai nhanh công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo sớm có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học, tiến tới kiểm định chất lượng chương trình đào tạo để khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường; Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, đổi mới công tác đào tạo theo hướng phát huy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức đào tạo; Gắn kết hoạt động đào tạo với thực hành nghề nghiệp…

Trong Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, Học viện Múa Việt Nam chào đón 34 tân sinh viên đại học khoá 1. Phần lớn những sinh viên này là cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng tại Học viện.

Cũng tại buổi lễ, thầy và trò Học viện Múa Việt Nam đã tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên của nhà trưởng qua các thời kì, đồng thời phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023, phấn đấu đạt nhiều thành tích mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo đội ngũ diễn viên, biên đạo và huấn luyện múa, góp phần xây dựng nền nghệ thuật múa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

THÚY HIỀN; ảnh: VIỆT HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top