Việt Nam giành giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế

VHO- Từ Liên bang Nga, NSND Tống Toàn Thắng, Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam thông tin, tiết mục Đu son do hai nghệ sĩ xiếc Phạm Thị Hướng và Trương Hồng Thúy đại diện cho nghệ thuật xiếc Việt Nam đã giành giải Vàng.

Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 diễn ra tại Liên bang Nga từ ngày 22 đến 26.10, có chủ đề “Công chúa xiếc”, thu hút 9 quốc gia tham dự với nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn. Chương trình năm nay dành riêng cho các nữ nghệ sĩ xiếc tham dự. Các nghệ sĩ trình diễn trong 2 buổi: Đêm chính thức và đêm công diễn.

Việt Nam giành giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế - Anh 1

Các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ xiếc quốc tế tham gia Liên hoan

Việt Nam giành giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế - Anh 2

Việt Nam giành giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế - Anh 3

Tiết mục Đu son nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng giám khảo bởi kỹ thuật điêu luyện

Tiết mục Đu son do NSND Tống Toàn Thắng đạo diễn, 2 nghệ sĩ xiếc Phạm Thị Hướng và Trương Hồng Thúy thể hiện đã xuất sắc giành giải Vàng liên hoan. Theo NSND Tống Toàn Thắng, tiết mục nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng giám khảo, nhất là sự hài hòa thống nhất về âm nhạc, trang phục, đạo cụ cũng như kỹ thuật biểu diễn điêu luyện.

Việt Nam giành giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế - Anh 4

 Đạo diễn, NSND Tống Toàn Thắng cùng các nghệ sĩ trong giờ phút nhận giải Vàng

“Đây là lần thứ hai Ban tổ chức mời Việt Nam tham dự, tuy nhiên năm trước do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Việt Nam đã không tham dự. Năm nay, Ban tổ chức liên hoan tiếp tục mời, các nghệ sĩ Việt Nam đã nỗ lực hết mình để đưa tiết mục đặc sắc tới trình diễn với bạn bè quốc tế. Giải Vàng của hai nữ nghệ sĩ đã tiếp tục khẳng định tài năng cũng như vị thế của nghệ thuật xiếc Việt Nam trên trường quốc tế. Đây sẽ là động lực để các nghệ sĩ xiếc tiếp tục dấn thân, đam mê, cống hiến cho sự phát triển nghệ thuật xiếc nước nhà”, NSND Tống Toàn Thắng cho hay.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc