Nét mới tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022

VHO- Hôm nay 27.10, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức buổi họp báo tại Rex Hotel Saigon (quận 1, TP.HCM) để công bố kế hoạch tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, danh hiệu cá nhân danh giá mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước.

Đối diện 2 năm đại dịch Covid-19, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng gặp những khó khăn chung với tình hình của đất nước, TP.HCM và bóng đá Việt Nam. Năm ngoái, một số hạng mục ở Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc và Ngoại binh xuất sắc tạm thời chưa triển khai, nhưng năm nay những giải thưởng truyền thống của Quả bóng vàng Việt Nam đã trở lại đầy đủ.

Nét mới tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - Anh 1

Sẽ có 12 hạng mục tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Theo đó, sẽ có 12 hạng mục tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 là: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam, nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng Futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nhật – Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 cho biết: “Nét mới của giải thưởng năm nay là yếu tố quốc tế. Bởi hiện nay chúng ta có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, như Quang Hải hay Huỳnh Như. Lịch sử đã có những trường hợp như vậy như Xuân Trường thi đấu ở Hàn Quốc, thậm chí Futsal chúng ta cũng có những tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài. Tất cả những yếu tố đó đều nằm trong điều lệ Quả bóng vàng, họ vẫn là những cầu thủ đóng góp thành tích chung cho bóng đá Việt Nam, nên đều nằm trong điều kiện, tiêu chí để các nhà báo, các đại biểu bầu chọn”.

Nét mới tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - Anh 2

Ban tổ chức cho biết Gala trao giải sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, ngày 20.11, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ phát phiếu bầu gửi đến hội đội bầu chọn đến các đại biểu trên cả nước, gồm HLV, thủ quân các ĐTQG nam, nữ, Futsal; HLV, đội trưởng các CLB tham dự V.League, giải bóng đá nữ VĐQG, Futsal; cùng các chuyên gia, giới truyền thông,... Thời gian thu phiếu dự kiến là 18.1.2023, sau 2 ngày AFF Cup 2022 kết thúc. Sở dĩ năm nay chờ đợi vì AFF Cup diễn ra cuối tháng 12, thời gian kéo dài 1 tháng. Dự kiến, Gala trao giải sẽ tiến hành vào tháng 2.2023.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc