Nhiều trải nghiệm thú vị tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc TP. Lai Châu

VHO- Từ ngày 3 đến 5.11, UBND thành phố Lai Châu sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thành phố Lai Châu lần thứ IV năm 2022 tại khuôn viên Chợ San Thàng và Nhà văn hóa bản San Thàng, xã San Thàng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc đặc sắc, hấp dẫn du khách gần xa.

Nhiều trải nghiệm thú vị tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc TP. Lai Châu - Anh 1

Chợ phiên San Thàng nơi diễn ra các hoạt động Ngày hội.  Ảnh: T.L

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thành phố Lai Châu lần thứ IV năm 2022 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá mảnh đất và con người thành phố Lai Châu, nhằm phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, phục vụ du khách đến thăm quan, tạo điều kiện cho người dân địa phương phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa các dân tộc, trao đổi mua bán hàng hóa. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, gắn với phát triển du lịch. 

Ngày hội cũng hướng tới xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Khai thác phát triển và bảo tồn hiệu quả các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian làm phong phú hoạt động đời sống văn hoá tinh thần của người dân. 

Nhiều trải nghiệm thú vị tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc TP. Lai Châu - Anh 2

Đồng bào các dân tộc vẫn giữ nét đặc trưng với trang phục truyền thống rực rỡ khi về họp chợ San Thàng. Ảnh: T.L

Tham gia Ngày hội, người dân và du khách có dịp hiểu hơn, gần gũi hơn, yêu quý hơn về vùng đất và con người thành phố Lai Châu văn minh, thân thiện, đoàn kết, mến khách. Ngày hội sẽ diễn ra phần Lễ và phần Hội với nhiều các hoạt động phong phú, đa dạng và sôi nổi như thi hoạt động văn hóa - thể thao, trong đó thi hoạt động văn hóa trình diễn trang phục, diễn văn nghệ, trưng bày không gian giới thiệu văn hóa, giã bánh giày, ẩm thực và thi đấu các môn thể thao  dân gian đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo, bóng chuyền hơi; hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP thành phố; không gian giới thiệu, quảng bá du lịch tiêu biểu của Lai Châu... Đây còn là dịp, giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng và các sản phẩm nông nghiệp của đồng bào các dân tộc Lai Châu, nhằm thu hút các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư xây dựng thành phố Lai Châu ngày càng phát triển giàu mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc