Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng

VHO- Khán đài đua ghe Ngo trên sông Maspéro - đoạn giữa cầu C247 và cầu 30/4, khu đô thị 5A tại TP. Sóc Trăng trưa nay 7.11 là điểm đến của rất nhiều người dân địa phương và du khách gần xa.

Tại đây, người dân đã được hoà mình vào không khí sôi động từ những cuộc tranh tài hấp dẫn tại Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL trong khuôn khổ lễ hội Oóc om bóc tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII.

Thời tiết hai bên bờ dòng sông Maspéro trưa nay khá nóng, trời nắng gắt nhưng không thể cản được hàng chục nghìn người đến xem và cổ vũ cho các đội đua. Dòng người hai bên bờ dòng sông Maspéro đã tạo nên không khí sôi động với tiếng cổ vũ hò rèo, tiếng kèn trống, điều này đã tiếp theo động lực rất lớn cho các đội đua.

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 1

Đã có hàng chục nghìn người dân ở hai bên bờ sông Maspéro theo dõi giải đua

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 2

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 3

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 4

Người dân "đội nắng" cổ vũ cho các đội đua

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 5

Người dân ngồi trên xuồng bên bờ sông để xem các đội thi đấu

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 6

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 7

Các cổ động viên nhiệt thành sẵn sàng ngâm mình dưới nước để "tiếp sức" cho các tay chèo

Người dân “đội nắng” xem đua ghe Ngo truyền thống ở Sóc Trăng - Anh 8

Các đội đua thi đấu được gần 50 phút thì trời đổ mưa, nhưng cũng không thể làm giảm sức nóng ở những cuộc tranh tài dưới sông

Giải đua ghe Ngo từ lâu là hoạt động truyền thống đã làm nên bản sắc, đặc trưng của cộng đồng dân tộc Khmer ở Sóc Trăng nói riêng và Nam bộ nói chung. Trong những năm qua, giải đua này đã không ngừng phát triển, trở thành nét đặc trưng văn hóa, thu hút đông đảo người dân tham gia.

 

Tin, ảnh: LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc