Triển lãm ảnh nghệ thuật “Rú Chá, Cồn Tè - Sắc màu sông nước”

VHO- Ngày 8.11, UBND TP. Huế đã tổ chức trao giải cuộc thi và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Rú Chá, Cồn Tè- Sắc màu sông nước”. 72 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc đã được giới thiệu đến công chúng.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Rú Chá, Cồn Tè - Sắc màu sông nước” - Anh 1

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế trao thưởng Giải Nhất cho tác giả Lê Văn Minh. Ảnh: H.Lê

Cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip về “Rú Chá, Cồn Tè- Sắc màu sông nước” năm 2022 được UBND TP. Huế phát động từ tháng đầu tháng 9 vừa qua, dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim chuyên nghiệp và không chuyên cùng những người yêu thích nhiếp ảnh nghệ thuật trên toàn quốc. Sau gần 2 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được 617 tác phẩm ảnh của 96 tác giả và 11 video clip của 10 tác giả và nhóm tác giả dự thi.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết: Dù lần đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa đến đông đảo cộng đồng. Không chỉ thu hút đông đảo các tác giả ở Thừa Thiên Huế mà cuộc thi còn có sự tham gia của nhiều người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh từ các tỉnh, thành trong nước như: Hà Nội, Lào Cai, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh…

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Rú Chá, Cồn Tè - Sắc màu sông nước” - Anh 2

Tác phẩm ảnh "Sắc màu mùa thu" được chụp từ trên cao đạt Giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Lê Văn Minh

Cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip “Rú Chá, Cồn Tè- Sắc màu sông nước” nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp của Rú Chá, Cồn Tè đến với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời tuyên truyền về việc bảo vệ tài nguyên môi trường ở Thừa Thiên Huế, đặc biệt khu vực đầm phá, ven biển.

Ban Giám khảo cuộc thi đã làm việc nghiêm túc qua 7 vòng chấm và chọn ra được 72 tác phẩm xuất sắc của 31 tác giả để triển lãm tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP. Huế (số 23- 25 Lê Lợi). Trong đó, UBND TP.Huế đã trao giải thưởng cho 11 tác phẩm xuất sắc, gồm: Giải Nhất với tác phẩm Sắc màu mùa thu của tác giả Lê Văn Minh; 2 Giải Nhì thuộc về tác phẩm Rú Chá vào thu của Nguyễn Khoa Huy và Cuối thu của tác giả Trương Lê Nhật Công; cùng 3 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích.

Về video clip, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho tác giả Lê Tấn Thanh với tác phẩm Rú Chá mùa thay lá cùng 1 Giải Nhì và 1 Giải Ba cho các tác giả và nhóm tác giả.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Rú Chá, Cồn Tè - Sắc màu sông nước” - Anh 3

Người dân và du khách tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật "Rú Chá, Cồn Tè- Sắc màu sông nước". Ảnh: H.Lê

Rú Chá, Cồn Tè nằm ở hạ nguồn sông Hương, thuộc địa bàn xã Hương Phong. Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm còn sót lại trên hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai nổi tiếng. Rừng ngập mặn Rú Chá với chức năng ngăn mặn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và là bức “bình phong” bảo vệ khu vực đất liền, giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cùng hệ sinh thái đa dạng, Rú Chá thường xuyên đón nhiều du khách đến trải nghiệm, check-in, đặc biệt vào mùa thu.

Năm 2021, tác phẩm ảnh Đánh cá ở rừng ngập mặn của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đoạt giải Nhất của cuộc thi ảnh quốc tế danh giá Drone Photo Awards (hạng mục Con người) đã khiến cho rừng ngập mặn Rú Chá càng được nhiều du khách quan tâm và tìm đến.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc