Tiếp tục lùi thời gian đấu giá ấn "Hoàng đế chi bảo" đến ngày 18.11

VHO- Sáng ngày 10.11 theo giờ Việt Nam, nhà đấu giá Millon đã có thông báo tiếp tục hoãn phiên đấu giá ấn “Hoàng đế chi bảo”. Phiên đấu giá này sẽ được lùi đến ngày 18.11 tới.

Tiếp tục lùi thời gian đấu giá ấn

Thông báo của Millon về  việc lùi thời gian tổ chức đấu giá ấn "Hoàng đế chi bảo" đến trưa ngày 18.11

Trên website chính thức của Millon (Pháp) vừa có bản tin thông báo rằng: Kính thưa quý khách hàng, do sự quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam đối với món cổ vật số 101- chiếc kim ấn của vua Minh Mạng, chúng tôi xin thông báo trước rằng: chúng tôi sẽ hoãn việc bán món cổ vật này tới buổi trưa ngày thứ Năm, 18.11.2022.

Theo kế hoạch mà Millon thông báo trước đó, phiên đấu giá ấn “Hoàng đế chi bảo” sẽ được diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay 10.11 theo giờ Paris. Như vậy, tính đến nay, sự kiện đấu giá ấn vàng triều Nguyễn đã được điều chỉnh lùi thời gian 2 lần, từ 31.10 đến 10.11 và bây giờ là 18.11.

Được biết hiện phái đoàn của Việt Nam đang tiếp tục đàm phán, thương lượng với Millon và các bên liên quan để mua lại ấn “Hoàng đế chi bảo”, hồi hương cổ vật về nước. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ VHTTDL sang CH Pháp để kịp thời thương lượng nhằm hồi hương cổ vật.

Mới đây, ngày 7.11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng ý cho phép xã hội hóa để hồi hương ấn “Hoàng đế chi bảo”. Theo đề nghị của tỉnh, có 2 phương án để triển khai việc thương lượng mua lại và hồi hương kim ấn triều Nguyễn.

Tiếp tục lùi thời gian đấu giá ấn

Ấn "Hoàng đế chi bao" được rao đấu giá. Ảnh: Millon

Thứ nhất, huy động nguồn lực xã hội hóa cho Quỹ Bảo tồn di sản Huế và sử dụng nguồn lực từ Quỹ này để thương lượng với nhà đấu giá Millon (Pháp) nhằm kịp thời mua lại và hồi hương ấn “Hoàng đế chi bảo”. Phương án thứ hai là vận động các mạnh thường quân là các tổ chức, cá nhân yêu quý di sản tham gia thương lượng, mua lại chiếc ấn để đưa về nước.

Việc Millon công khai đấu giá cổ vật ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” được giới nghiên cứu, sưu tầm và các cơ quan quản lý văn hóa quan tâm, bởi đây là hiện vật quý đã bị lưu lạc thời gian dài. Ấn vàng này được chế tác vào năm 1823, dưới triều vua Minh Mạng của triều Nguyễn. Đây không chỉ là chiếc ấn vàng lớn nhất, đẹp nhất của triều Nguyễn mà còn là một cổ vật mang những giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử của Việt Nam trong giai đoạn cận - hiện đại.

S.THUỲ

Ý kiến bạn đọc