Một phụ nữ bị "thầy phong thủy" lừa hơn 2,4 tỉ đồng

VHO - Người đàn ông ở Đắk Lắk tự xưng mình là “thầy phong thủy" để tiếp cận và lấy lòng tin của một phụ nữ tại TP. Huế rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngày 11.11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Hữu Sỹ (45 tuổi, trú tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một phụ nữ bị

Võ Hữu Sỹ (ở giữa) bị cơ quan công an bắt tạm giam. Ảnh: H.L

Theo cơ quan công an, từ tháng 3.2022 đến tháng 8.2022, Võ Hữu Sỹ đã nhiều lần tiếp cận và để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị T.T (trú tại TP.Huế) với số tiền lên đến hơn 2,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 3.2022, chị T cùng bạn bè đi du lịch đến TP. Buôn Ma Thuột. Tại đây, chị T ghé thăm nhà bà con của bạn là chị Lê Thị Mỹ H. Lúc này, Võ Hữu Sỹ là người sống cùng với chị H. tại phương Tân An.

Sỹ giới thiệu rằng mình là “thầy phong thủy" và mời chào chị T mua một viên đá màu xanh (có kích thước nhỏ) với lời quảng cáo viên đá này có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc.  Chị T đồng ý mua và đã chuyển khoản cho Sỹ 6,2 triệu đồng. Tiếp đó, Sỹ lừa thị T mua thêm đá phong thủy để bàn làm việc để giúp công việc hanh thông, suôn sẻ với giá 23,3 triệu đồng.

Khi chị T trở về Huế, Võ Hữu Sỹ tiếp tục gọi điện rồi bịa ra những câu chuyện tâm linh liên quan đến gia đình chị T và đưa ra những cảnh báo, đe dọa để nạn nhân lo sợ. Sau đó, chị T nhờ Sỹ ra Huế làm lễ cúng.

Từ đó đến tháng 8.2022, Võ Hữu Sỹ nhiều lần yêu cầu chị T chuyển tiền để lo việc thờ cúng, trừ tà… Trên thực tế, đối tượng này chỉ mua một số đồ vật bình thường như cục đá, nước tắm, tượng Quan thế âm bồ tát, ông thần tài… có giá trị thấp; nhưng số tiền mà Sỹ lừa chiếm đoạt của chị T lên đến hơn 2,4 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, Võ Hữu Sỹ khai nhận rằng bản thân không làm việc gì liên quan gì đến cúng phong thủy. Vì lòng tham và thấy chị T quá tin nên mới bịa ra nhiều câu chuyện, lý do để nạn nhân phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình, qua đó chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc