Thừa Thiên Huế tham gia thi đấu 17 bộ môn tại Đại hội TDTT toàn quốc

VHO- Chiều ngày 18.11, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX- năm 2022.

Dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, Đoàn thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế có 154 HLV, VĐV tham gia thi đấu ở 17 bộ môn trong số 43 môn. Trong đó, có các môn mũi nhọn như: Vật, bắn cung, đá cầu, karatedo, taekwondo, cờ… Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu giành được 20- 25 huy chương, trong đó có 4-6 huy chương vàng, đứng thứ 35 đến 40 trong tổng số 65 đoàn của các tỉnh, thành, ngành dự Đại hội TDTT toàn quốc.

Thừa Thiên Huế tham gia thi đấu 17 bộ môn tại Đại hội TDTT toàn quốc - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa các HLV của 17 bộ môn dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: S.T

Những năm qua, Thừa Thiên Huế phát triển phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao ở nhóm khá trong các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Hàng năm, Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao quốc gia và quốc tế, thể thao thành tích cao của Thừa Thiên Huế luôn đạt từ 300-350 huy chương các loại tại các giải trẻ, giải vô địch quốc gia, và quốc tế. Các VĐV tiêu biểu của Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX- năm 2022, như: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (HCV môn Vật tại SEAGames 31), Nguyễn Thị Thanh Nhi ở môn bắn cung (HCB tại SEAGames 31, giành 5HCV tại Giải cung thủ xuất sắc năm 2022), VĐV Dương Thị Quỳnh Như ở môn Judo (HCĐ tại SEAGames 31), cầu thủ bóng đá Hồ Thanh Minh…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh: mục tiêu của Đoàn thể thao tỉnh đã đặt ra rất rõ ràng, cùng với sự quyết tâm của các HLV, VĐV, chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ đạt và mục tiêu. Tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, ngoài yếu tố thành tích nhằm khẳng định vị trí của Thừa Thiên Huế trên bản đồ TDTT quốc gia, chúng ta còn thể hiện được tinh thần đoàn kết, cao thượng.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trưởng đoàn và trưởng các bộ môn cần quan tâm, lưu ý tuân thủ nội quy của đại hội, để tránh trường hợp phạm quy. Đồng thời đề nghị Sở VHTT cùng các ngành liên quan tạo điều kiện tối đa để các thành viên đoàn an tâm dự đại hội, các VĐV đảm bảo thể trạng tốt để thi đấu và đạt được kết quả tốt.

“Chúng tôi xác định tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX là đợt sinh hoạt lớn để rà soát lại công tác rèn luyện TDTT của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm nâng cao năng lực và đào tạo tài năng cho TDTT của tỉnh nhà, trong đó có các bộ môn mũi nhọn, lợi thế”- ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Thừa Thiên Huế tham gia thi đấu 17 bộ môn tại Đại hội TDTT toàn quốc - Anh 2

Các VĐV của Đoàn thể thao Thừa Thiên Huế tự tin trước lúc lên đường thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở VHTT, các cơ quan ban ngành đã tặng hoa và gửi lời chúc đến toàn thể 154 thành viên của Đoàn thể thao Thừa Thiên Huế dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX- năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21.12 với địa điểm chính đăng cai tổ chức là tỉnh Quảng Ninh. Tùy theo môn thi đấu, đại hội cũng sẽ được tổ chức tại một số địa phương khác tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa. Dự kiến sẽ có khoảng 2.610 cán bộ, HLV và hơn 10.350 VĐV sẽ dự đại hội.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc