“Nâng bước em tới trường” hỗ trợ học sinh khó khăn vùng DTTS

VHO- Ngày 25.11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặp mặt và trao kinh phí hỗ trợ triển khai dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm 2022.

“Nâng bước em tới trường” hỗ trợ học sinh khó khăn vùng DTTS - Anh 1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện ngành giáo dục cùng trao hỗ trợ "Nâng bước em tới trường" cho 19 học sinh vùng DTTS và miền núi

Chương trình lần này được tổ chức nhằm hỗ trợ các học sinh khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đợt 1 năm 2022 (tính từ tháng 9 đến tháng 12), dự án sẽ nhận nuôi và hỗ trợ cho 19 học sinh. Cụ thể, có 9 học sinh được nhận nuôi tại gia đình với mức hỗ trợ 2,3 triệu đồng/cháu/tháng; cùng 10 học sinh được nhận hỗ trợ với mức 1,1 triệu đồng/cháu/tháng. Đây là chương trình do Bộ Quốc phòng phát động, với nguồn kinh phí được cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân đội đóng góp.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa và nhân văn, góp phần tiếp tục thực hiện và cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021- 2025 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

“Nâng bước em tới trường” hỗ trợ học sinh khó khăn vùng DTTS - Anh 2

Quân khu 4 cũng gửi tặng những phần quà đến các học sinh của chương trình "Nâng bước em tới trường"

Chương trình “Nâng bước em tới trường” cũng nhằm động viên, khích lệ các em học sinh vùng DTTS và miền núi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chương trình học tập trong những năm tiếp theo.

Được biết, nhiều năm qua, Bộ Chỉ hủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn đồng hành với ngành giáo dục tỉnh, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị, các Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, TP.Huế triển khai thực hiện các địa chỉ đỏ, nhận đỡ đầu các cháu mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (với múc từ 500.000 – 600.000 đồng/cháu) cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc