Hơn 300 thiếu nhi thi vẽ tranh "Em yêu Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình”

VHO- Ngày 26. 11, Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình” năm 2022.

Hơn 300 thiếu nhi thi vẽ tranh

Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” năm 2022 dành cho các em thiếu niên, nhi đồng mang quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Thủ đô Hà Nội, nhằm tuyên truyền lan tỏa tình yêu hòa bình, quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô nghìn năm tuổi, Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật cũng như phát hiện, bồi dưỡng tài năng hội họa.

Hơn 300 thiếu nhi thi vẽ tranh

 Cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi, là học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, các câu lạc bộ năng khiếu của Hà Nội cũng như thiếu nhi từ các quốc gia: Pháp, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Italia, Úc, Bulgaria, Séc... đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, các em đã thể hiện những tác phẩm nói lên ước mơ về cuộc sống ấm no hạnh phúc, bình đẳng, bác ái; tình yêu dành cho hòa bình, con người, thiên nhiên tươi đẹp; phản đối chiến tranh, dịch bệnh, những hành vi gây ô nhiễm môi trường…; niềm tự hào là cư dân nhỏ tuổi của Thành phố văn hiến, Thành phố Vì hòa bình…

Hơn 300 thiếu nhi thi vẽ tranh

Bà Lý Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố (Sở VHTT Hà Nội) cho biết: “Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” năm 2022 được tổ chức là dịp để chúng ta khơi nguồn, lan tỏa giá trị, ý nghĩa của hòa bình, đặc biệt là trong lớp trẻ, giúp tình yêu, tinh thần vì hòa bình mãi được tiếp nối. Cuộc thi cũng là cơ hội để các em thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phát triển hơn nữa năng khiếu nghệ thuật”

Kết thúc sự kiện, Ban tổ chức đã lựa chọn, xét trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh có tác phẩm ấn tượng.

PHƯƠNG NGÂN

Ý kiến bạn đọc