Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội

VHO- Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam (VNSO) tổ chức Chương trình Hòa nhạc tài năng trẻ “Là con gái để toả sáng” tại Học viện Âm nhạc Việt Nam vào tối ngày 10.12.

Đến dự đêm nhạc có bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, bà Pauline Tamesis,  Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, cùng nhiều nghệ sĩ, Kol's nổi tiếng, thanh niên... Đêm nhạc “Là con gái để toả sáng” là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của trẻ em gái trong giải quyết các vấn đề về lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới, bạo lực gia đình và bạo lực trên cở sở giới tại Việt Nam.

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu tại buổi hòa nhạc

Phát biểu tại đêm nhạc, bà Nguyễn Thị Kim Thúy chia sẻ, việc hoàn thiện khung pháp lý về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và thúc đẩy cộng đồng, xã hội tham gia vào hoạt động thực tiễn để tiến tới xóa bỏ bạo lực giới, bạo lực gia đình là nỗ lực chung của Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức quốc tế trong hàng chục năm qua. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với nhiều điểm mới đã được Quốc hội thông qua và được Chủ tịch nước công bố vào đầu tháng 12 vừa qua.

“Tôi tin rằng, với sức mạnh lan tỏa của nghệ thuật, đêm nhạc giao hưởng này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội , về giá trị của trẻ em gái và về bình đẳng giới hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; trở thành tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người, là nơi phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vẫn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội - Anh 2

Buổi hòa nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Honna Tetsuji

Theo bà Pauline Tamesis, tâm lý “ưa thích con trai” vốn dĩ chỉ là một tập tục văn hóa lâu đời dẫn đến định kiến giới trong xã hội, coi trọng đàn ông và con trai và tâm lý ưa thích trẻ trai hơn trẻ gái. Do vậy, Việt Nam có nhiều trẻ em trai hơn trẻ em gái, và tỉ lệ này cao thứ ba ở châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. “Tôi muốn kêu gọi mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam hãy giúp lan toả thông điệp của buổi hòa nhạc và là tác nhân tạo ra sự thay đổi. Hãy nói KHÔNG với bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hãy nói KHÔNG với tâm lý ưa thích con trai và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Hãy để sức mạnh của âm nhạc gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau, hướng tới sự phát triển toàn diện, công bằng và bền vững tại Việt Nam”, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam kêu gọi.

Cần thay đổi ngay thực trạng bạo lực trên cơ sở giới và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới là thông điệp chính của buổi hoà nhạc.  Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Honna Tetsuji, các nhạc sĩ trẻ tài năng của Việt Nam sẽ biểu diễn các tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc lừng danh trên thế giới. Bao gồm các tác phẩm: Harp Concerto Bb-major, Op. 4 Số 6, HWV 294 của Georg Friedrich Handel; Andante e Rondo cho Viola và Dàn nhạc của Carl Maria von Weber; Bản Rhapsody Hungary cho Cello và Dàn nhạc của David Popper; Grand Polonaise Brilliante, Op. 22 của Friederic Chopin; Double Bass Concerto, Op. 3 (1st & 2nd movements) của Serge Koussevitzky và Giấc mộng giữa đêm hè (A Midsummer Night’s Dream Suite) của Felix Mendelssohn.

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc