Sôi nổi môn Lân – Sư – Rồng

VHO-Bắt đầu thi đấu từ ngày 10.12, Môn Lân - Sư - Rồng - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã thực sự tạo nên bầu không khí lễ hội tại quảng trường 30.4, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Tham gia tranh tài môn Lân - Sư - Rồng - Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX có 14 đội đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, với 297 vận động viên. Các đội thi đấu 7 nội dung gồm: Múa rồng, Lân địa bửu, Nhảy bục, Leo cột cá nhân, Leo cột đồng đội, Mai hoa thung nam nữ và Mai hoa thung nam.

Sôi nổi môn Lân – Sư – Rồng - Anh 1

Biểu diễn Lân địa bửu. Ảnh: T.S

Trong ngày thi đấu đầu tiên, 4 đội dẫn đầu môn Múa rồng là Quảng Ninh, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Trong ngày thi đấu thứ hai, 11.12, các đội thi đấu nội dung Lân địa bửu, 4 đội dẫn đầu là TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, An Giang.

Nhiều người dân Quảng Ninh và du khách nước ngoài đã đến xem, cổ vũ cho môn thể thao này. Biểu diễn Lân – Sư – Rồng trên đường ven biển tuyệt đẹp ở Hạ Long đã thực sự tạo nên không khí của ngày hội, hấp dẫn người xem.

Theo ông Diệp Gia Hào - Tổng trọng tài môn Lân – Sư – Rồng thì công tác chuẩn bị tổ chức cho môn này được tiến hành chu đáo, thi đấu ngày 10 thì ngày 6.12, BTC đã chuẩn bị trang thiết bị, đạo cụ để các đoàn có thể đến tập.

Sôi nổi môn Lân – Sư – Rồng - Anh 2

Môn Lân – Sư – Rồng thu hút khá đông khán giả

Tham gia tranh tài ở ngày đầu tiên nội dung Múa rồng, Quảng Ninh có bài thi xuất sắc, thể hiện tích cá chép hoá rồng với các động tác uyển chuyển từ lúc cá chép phi từ ruộng lúa ra đảo, thể hiện được chủ đề về Vịnh Hạ Long, đạt tổng số 8,78 điểm và giành chức vô địch. Đây là tiết mục được đầu tư kỹ và đã được thể hiện xuất sắc. Đội Lân sư rồng TP.HCM đạt 8,71 điểm, giành huy chương bạc.

Sôi nổi môn Lân – Sư – Rồng - Anh 3

Đội TP.HCM đoạt huy chương vàng nội dung Lân địa bửu. Ảnh: Gia Hào

Cũng theo Tổng trọng tài, đây là lần đầu tiên môn Lân – Sư – Rồng được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội nhưng đã được địa phương đăng cai đầu tư lớn. Bộ dàn Mai Hoa thung sắt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với tổng chi phí gần 300 triệu, chắc chắn sẽ giúp các VĐV có được những giây phút xuất thần khi biểu diễn.

“Kết quả thi đấu ở nội dung Lân địa bửu cũng đã được dự báo từ trước bởi TP.HCM là đơn vị mạnh nhất. Trong tháng 10 vừa qua, đội TP.HCM vừa sang Malaysia thi đấu tại Giải Đông Nam Á và đã xuất sắc giành giải nhất nội dung Lân địa bửu. Trong khi đó đoàn chủ nhà Quảng Ninh cũng đã có sự đầu tư kỹ lưỡng với việc tập luyện tích cực 6 tháng vừa qua dưới sự hướng dẫn của HLV của thành phố Hồ Chí Minh”, ông Hào cho biết.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc