Chất rắn dạng tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi là ma túy

VHO- Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi vừa cho biết, đơn vị đã trưng cầu giám định 20 gói tinh thể trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ các gói tinh thể trên đều là ma túy.

Chất rắn dạng tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi là ma túy - Anh 1

20 gói nilon màu xanh, in chữ nước ngoài, hình dạng, kích thước tương đương với gói trà và mỗi gói trọng lượng khoảng 1kg

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 5.12, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh nhận tin trình báo của người dân trú ở thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu về việc phát hiện 1 bao tải chứa chất lạ trôi dạt vào bờ biển địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với lực lượng Công an, quân sự địa phương nhanh chóng đến khu vực bờ biển thôn Vĩnh Tuy để xác minh thông tin.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 bao tải, bên trong bao tải có 20 gói nilon màu xanh, in chữ nước ngoài, hình dạng, kích thước tương đương với gói trà và mỗi gói trọng lượng khoảng 1kg. Tiếp tục kiểm tra 2 gói đã bị vỡ, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột. 
Sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã Phổ Châu tiến hành tuần tra, khoanh vùng, thu gom, niêm phong và trưng cầu giám định.

Chất rắn dạng tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi là ma túy - Anh 2

Kết luận giám định chất rắn dạng tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Châu là ma túy

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, chất rắn dạng tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Châu là ma túy, loại ketamine có trọng lượng 19,8kg.
Hiện, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc số ma túy trên.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc