Công diễn vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho

VHO – Sáng 14.12 tại Hà Nội, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phối hợp Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã họp báo thông báo về kế hoạch, tổ chức, công diễn vở nhạc kịch Bài ca tình yêu của đại tá, TS. NS Doãn Nho. Vở nhạc kịch sẽ có hai buổi diễn vào ngày 21 và 22.12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Công diễn vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho - Anh 1

Nhạc sĩ Doãn Nho cho biết, Bài ca tình yêu như bản tổng kết nghệ thuật của ông

Với chặng đường hơn 70 năm phục vụ trong quân đội và hoạt động âm nhạc, đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã công hiến cho đất nước nhiều tác phẩm có giá trị như Tiến bước dưới quân kỳ, Người con gái sông La, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Chiếc khăn Piêu, ...  Các tác phẩm của nhạc sĩ Doãn Nho đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, cổ vũ quân dân ta trong các cuộc kháng chiến cứu quốc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Doãn Nho có nhiều sáng tác mang tầm vóc về giao hưởng, thanh xướng kịch, nhạc kịch... về đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng” có giá trị nghệ thuật và lịch sử văn hóa cao.

Với những đóng góp lớn lao đó, nhạc sĩ Doãn Nho đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2001 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 5 năm 2017.

Công diễn vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho - Anh 2

Với tác phẩm lần này, nhạc sĩ Doãn Nho khai thác nghệ thuật truyền thống chèo, tuồng kết hợp với những yếu tố hiện đại

Nội dung vở nhạc kịch Bài ca tình yêu được lấy từ nguyên mẫu những cuộc đời có thật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mạch chủ đạo là sự gắn bó giữa tiền tuyến-hậu phương, giữa tình yêu đôi lứa, tình đồng đội, tình yêu đất nước. Tác phẩm là bức tranh đầy màu sắc về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; và là công trình nghệ thuật có quy mô lớn và giá trị tư tưởng, nghệ thuật sâu sắc, ca ngợi sự hy sinh cao cả, ý chí, truyền thống anh hùng của quân dân ta.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, nhạc sĩ Doãn Nho cho biết, Bài ca tình yêu như bản tổng kết nghệ thuật của ông. “Ở tuổi 90, tuổi quân cũng nhiều, tôi hoạt động trong cả 2 cuộc chiến cả chống Pháp và chống Mỹ. Tôi gom lại trong vở nhạc kịch lần này, sau đêm công diễn, tôi mong muốn được nghe lời nhận xét từ khán giả”, ông nói.

Công diễn vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho - Anh 3

Những ngày này, các nghệ sĩ cũng tích cực luyện tập

Với tác phẩm lần này, nhạc sĩ Doãn Nho khai thác nghệ thuật truyền thống chèo, tuồng kết hợp với những yếu tố hiện đại, góp phần viết nên vở nhạc kịch Bài ca tình yêu. Bởi, nói về dân ca, cải lương, chèo, tuồng – là vốn chất liệu quý báu của nền văn hóa dân tộc và đối với người làm nghề, ông luôn giành thời gian nghiên cứu, học tập và sáng tạo để kết hợp với hiện đại.

Công diễn vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho - Anh 4

Đạo diễn sân khấu Lê Thụy, người đồng hành với nhạc sĩ Doãn Nho trong vở nhạc kịch cho biết ông rất trăn trở trước khi bắt tay dựng vở. Ở Việt Nam, không nhiều tác phẩm opera, nhạc kịch có điều kiện để dàn dựng công phu. Trong khi đó, khí nhạc lại không phải thế mạnh của ông. Ông mất một tuần nghiên cứu để hiểu ngôn ngữ âm nhạc kết hợp với ngôn ngữ văn học trong tác phẩm.

“Tác phẩm của nhạc sĩ Doãn Nho có cốt truyện nhẹ nhàng, xây dựng hình tượng người chiến sỹ giản dị, gần gũi; giai điệu âm nhạc dễ nghe, dễ đi vào lòng người, khiến ông càng nghe càng ngấm”, đạo diễn Lê Thụy đánh giá.

Công diễn vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho - Anh 5

Thông tin từ BTC chương trình, vở nhạc kịch Bài ca tình yêu quy tụ hơn 150 nghệ sĩ là giảng viên, học viên Trường Đại học VHNT Quân đội và các nghệ sĩ thuộc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Những ngày này, các nghệ sĩ cũng tích cực luyện tập, hoàn thành cơ bản khối nội dung lớn của tác phẩm mang phong cách thính phòng kinh điển.

THANH NGỌC; ảnh: M. NGỌC

Ý kiến bạn đọc