Hà Nội giành thêm 3 HCV trong ngày thi đấu thứ hai của môn Wushu

VHO- Ngày thi đấu thứ hai (16.12) của môn Wushu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (tại Nhà thi đấu Trường TDTT tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra các trận vòng loại tán thủ và 5 nội dung chung kết taolu, trong đó đoàn Hà Nội đã giành thêm 3 HCV.

Sau khi giành 4 HCV trong số 6 nội dung taolu trong ngày ra quân, các VĐV Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh khi có thêm 3 HCV trong ngày thi đấu hôm nay.

Hà Nội giành thêm 3 HCV trong ngày thi đấu thứ hai của môn Wushu - Anh 1

Phương Giang đã giành được 2 HCV tại Đại hội năm nay

Nhà vô địch SEA Games 31 – Dương Thuý Vi đã hoàn tất “hat-trick vàng” tại Đại hội năm nay khi cô giành chiến thắng ở nội dung thương thuật nữ. Đây cũng là nội dung mà cô gái sinh năm 1993 đã vô địch SEA Games 31 hồi tháng 5. Trước đó, Thúy Vi đã giành 2 HCV ở các nội dung kiếm thuật và trường quyền nữ.

 Không kém cạnh người đồng đội, Hoàng Thị Phương Giang cũng có được mình HCV thứ hai tại Đại hội năm nay khi cô đạt điểm số cao nhất ở phần thi côn thuật nữ.  Một ngày trước đó, Phương Giang đã giành HCV ở nội dung đạo thuật nữ. Một VĐV khác của Hà Nội cũng thi đấu thành công trong ngày hôm nay là Phạm Quốc Khánh khi anh vượt qua 2 đối thủ mạnh là Nông Văn Hữu (Lạng Sơn) và Nguyễn Trọng Phán (Quân đội) ở phần thi nam đao nam để giành HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay.

Hà Nội giành thêm 3 HCV trong ngày thi đấu thứ hai của môn Wushu - Anh 2

Thuý Vi (giữa) đã góp 3/7 HCV của đoàn Hà Nội 

Với 3 HCV của Quốc Khánh, Phương Giang và Thuý Vi trong ngày hôm nay, đoàn Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 7 HCV.

Cũng trong ngày thi đấu này, Đỗ Phương Anh (Đồng Nai) đã giành HCV thái cực kiếm nữ trong khi Dương Hoàng Sơn giành HCV thái cực kiếm nam. Ngày mai 17.12, các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại các hạng cân tán thủ cùng 6 nội dung chung kết taolu, gồm: Kiếm thuật, thái cực quyền, côn thuật, nam côn của nam và nam quyền, nam đao của nữ.

Tin, ảnh: VĨNH HẢI

 

Ý kiến bạn đọc