Môn Taekwondo: TP.HCM bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn

VHO- Tại môn Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 vừa kết thúc tại nhà thi đấu TDTT thành phố Cẩm Phả, (Quảng Ninh), các võ sĩ TP.HCM tiếp tục thi đấu thành công để bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn đã có được ở kỳ Đại hội 4 năm trước.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 16.12, môn Taekwondo diễn ra 2 nội dụng chung kết đồng đội nam, nữ. Đoàn TP.HCM kịp giành thêm 1 HCV ở nội dung đồng đội nam.

Môn Taekwondo: TP.HCM bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn - Anh 1

Các võ sĩ TP.HCM (giữa) đoạt HCV quyền đồng đội nam

Cụ thể, các võ sĩ đến từ thành phố mang tên Bác là Đăng Quang, Hồng Phúc, Thanh Phong, Văn Duy và Bá Tước đã xuất sắc vượt qua những đối thủ của chủ nhà Quảng Ninh ở trận chung kết để giành HCV. Còn ở trận chung kết nữ, các võ sĩ Quảng Nam đã bất ngờ đánh bại đối thủ mạnh là Hà Nội để giành HCV.

Ở những ngày thi đấu trước đó, đoàn TP.HCM đã giành được 4 HCV ở các nội dung quyền đồng đội nam, đối kháng hạng cân 87kg, 74kg và 63kg nam. Kết thúc Đại hội, TP.HCM giành được tổng cộng 5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ xếp hạng nhất toàn đoàn. Trong khi đó với 3 HCV, đoàn Bình Thuận xếp hạng nhì, còn đoàn Hà Nội (2 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ) xếp hạng ba. Tại Đại hội năm 2018, Taekwondo TP.HCM cũng giành vị trí số 1 với 6 HCV và 2 HCB.

Môn Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 400 VĐV thuộc 40 đoàn, tranh tài ở 5 nội dung quyền, 16 nội dung đối kháng cá nhân (8 hạng cân của nam: 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, trên 87kg và 8 hạng cân của nữ: 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, trên 73kg) và 2 nội dung đối kháng đồng đội.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc