Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Nhật Bản đối phó với tuyết rơi dày đặc

Thứ Hai 26/12/2022 | 10:14 GMT+7

VHO- Giới chức Nhật Bản cho biết, tình hình tuyết rơi dày đặc tại một số khu vực phía Bắc và phía Tây đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và trên 10.000 hộ gia đình mất điện. 

 Tuyết rơi dày ở nhiều khu vực của Nhật Bản Ảnh: KYODO 

 Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, dọc bờ biển phía Bắc nước này, sóng cao và bão tuyết đã gây ra tuyết rơi dày đặc. Tính đến ngày 24.12, tại thị trấn Oguni thuộc tỉnh Yamagata, lượng tuyết rơi dày đặc đã lên tới 152cm, trong khi đó ở làng Sekikawa thuộc tỉnh Niigata là 117cm. Còn nhiều khu vực nông thôn ở Hokkaido, lớp tuyết đo được dày 161cm. Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK) đưa tin, dịch vụ đường sắt và đường hàng không đã bị gián đoạn ở miền Bắc nước này. Trong khi đó, một số nơi ở khu vực miền Trung và miền Tây nước này bị gián đoạn giao thông. Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, tuyết đang rơi dày trên diện rộng, nhất là dọc theo bờ biển Nhật Bản từ Hokkaido đến vùng Chugoku, ở miền Tây. Tuyết rơi khiến hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt và nhiều người thiệt mạng tại nhiều vùng ở khu vực Tây Bắc Nhật Bản như các tỉnh Niigata, Yamagata và Aomori. 
Theo báo cáo chính thức, ở hòn đảo phía Bắc Hokkaido, một phụ nữ 63 tuổi đã tử vong do bị kẹp giữa hai chiếc xe tải khi cố gắng thoát khỏi tuyết. Và ở Akita, một người đàn ông 73 tuổi đã ngã từ trên cao xuống đất khi đang dọn tuyết trên mái nhà và tử vong. Một người đàn ông 85 tuổi đã tử vong sau khi rơi xuống mương trong lúc dọn tuyết ở thị trấn Kashiwazaki, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại thành phố cảng Niigata. Các nhà chức trách kêu gọi người dân cảnh giác với những trận bão tuyết và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết vì tuyết rơi dày có thể làm gián đoạn giao thông và gây mất điện. 
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã hỗ trợ dọn đường cao tốc ở Niigata, nơi hàng trăm ô tô và xe tải giao hàng bị mắc kẹt thành hàng dài nối đuôi nhau kéo dài. Thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đã được các tình nguyện viên địa phương chuyển đến cho những người bị mắc kẹt trong xe của họ. Tuy nhiên, đến cuối tuần kết thúc vào ngày 25.12, một trận bão tuyết khác đã ảnh hưởng đến khu vực này khiến số người thiệt mạng do bão tuyết lên tới 13 người. Giới chức Nhật Bản yêu cầu người dân thận trọng, hạn chếra ngoài nếu không cần thiết cho đến hết hôm nay 26.12. JMA đã cảnh báo về những cơn gió cực mạnh chủ yếu ở miền Bắc Nhật Bản và dọc theo bờ biển Nhật Bản vào ngày 24.12, với sức gió giật mạnh nhất lên tới 35m/s ở các khu vực này, trong đó có các vùng Hokkaido và Tohoku. Tỉnh Niigata phải hứng lượng tuyết dày tới 80cm trong vòng 24 giờ cho đến sáng 25.12. Khu vực Tohoku, miền Đông Bắc nước này ghi nhận lượng tuyết dày tới 70cm và khu vực Kanto-Koshin là 60cm. JMA cho biết, khu vực bờ biển của Nhật Bản giáp Thái Bình Dương cũng ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều hơn, chủ yếu ở các khu vực miền núi. JMA đã kêu gọi người dân đề phòng trước nguy cơ hoạt động giao thông bị gián đoạn, bão tuyết và sóng dâng cao. Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết, Chính phủ đang nỗ lực để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông. 

 MINH HÀ 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top