Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan sẽ trở thành điểm đọc sách cộng đồng

VHO- Trao đổi với Văn Hóa chiều 28.12, ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc Thư viện Bình Định cho biết: Đơn vị vừa phối phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT thị xã An Nhơn (Bình Định) tặng và luân chuyển trên 500 bản sách các loại cho Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan ở khu phố Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Đây cũng là nơi Thư viện Bình Định chọn xây dựng thành điểm đọc sách phục vụ cộng đồng.

Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan sẽ trở thành điểm đọc sách cộng đồng - Anh 1

Thư viện Bình Định tặng và luân chuyển 500 bản sách cho Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan

Theo ông Lâm Trường Định, cháu nội thi sĩ Yến Lan, ngoài các bản sách nói trên, tại Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan còn lưu giữ hơn 2.000 bản sách, tạp chí khác. Thời gian tới, Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan sẽ được xây dựng thành điểm đọc sách cộng đồng phục vụ người dân địa phương, bạn đọc trong và ngoài tỉnh. “Gia đình mong chính quyền địa phương quan tâm, có chính sách hỗ trợ, nâng cấp hạ tầng để nơi này thành điểm tham quan của du khách”, ông Định nói.

Nhà của thi sĩ Yến Lan trước kia ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Tuy nhiên, do không gian tại nhà này nhỏ hẹp nên việc trưng bày hiện vật cũng như đón tiếp nhiều khách trong dịp kỷ niệm ngày mất của thi sĩ bị hạn chế. Năm 2020, gia đình thi sĩ đã đầu tư xây dựng nhà lưu niệm mới ở khu phố Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, trên khu đất rộng 500m2 (trong đó nhà lưu niệm rộng 200m2), làm nơi thờ cúng, trưng bày tác phẩm, hiện vật, hình ảnh liên quan đến thi sĩ Yến Lan. Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan ở khu phố Hòa Cư được khánh thành vào ngày 10.9.2022 (đúng ngày mất của ông, nhằm ngày rằm tháng Tám).

Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan sẽ trở thành điểm đọc sách cộng đồng - Anh 2

Các hiện vật quý hiếm liên quan đến nhà thơ Yến Lan được trưng bày tại nhà lưu niệm

Ông Đào Xuân Huy, Phó Bí thư Thị ủy An Nhơn cho rằng, những kỷ vật, bút tích của thi sĩ Yến Lan được trưng bày tại nhà lưu niệm là tài sản vô giá của gia đình và là tài sản vô giá của quê hương. Tôi mong muốn những kỷ vật lưu niệm luôn được gia đình gìn giữ để trở thành nơi viếng thăm thường xuyên của các văn nghệ sĩ và những người yêu mến nhà thơ tài hoa Yến Lan.

Nhà thơ Yến Lan (1916-1998) tên thật là Lâm Thanh Lang, sinh tại thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn (nay là phường Bình Định, thị xã An Nhơn). Ông cùng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn hợp thành bàn thành tứ hữu nổi tiếng trên thi đàn từ trước năm 1945. Sau Cách mạng tháng Tám, ông là ủy viên văn hoá Cứu quốc Bình Định (1947 - 1949); là ủy viên văn hoá kháng chiến Nam Trung Bộ, trưởng đoàn kịch Kháng chiến. Từ 1950 - 1954, ông làm công tác văn hoá văn nghệ ở Bình Định. Sau 1954, Yến Lan tập kết ra Bắc, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957, làm việc tại Nhà xuất bản Văn học và tham gia phong trào Nhân văn - Giai phẩm. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, ông trở về công tác tại Hội văn nghệ Bình Định và mất ngày 5.10.1998 (15.8 năm Mậu Dần). Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan sẽ trở thành điểm đọc sách cộng đồng - Anh 3

Các văn nghệ sĩ đến tham quan Nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan tại thị xã An Nhơn

Tác phẩm tiêu biểu của thi sĩ Yến Lan có: Bóng giai nhân (kịch thơ), Gái Trữ La (kịch thơ, 1943), Những ngọn đèn (thơ, 1957), Tôi đến tôi yêu (thơ, 1965), Lẵng hoa hồng (thơ, 1968), Giữa hai chớp lửa (thơ, 1978), Én Đào (truyện thơ, 1979), Thơ Yến Lan (thơ, 1987), Cầm chân hoa (thơ tứ tuyệt, 1991), Thơ tứ tuyệt (tuyển tập, 1996)...

THẾ HỮU

Ý kiến bạn đọc